Liên hợp quốc điều tra tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột Israel - Hamas

Thời sự quốc tếThứ Tư, 11/10/2023 07:53:39 +07:00
(VTC News) -

Các báo cáo của Liên hợp quốc cho biết, họ đã có “bằng chứng rõ ràng” về về tội ác chiến tranh của cả Israel và Hamas trong cuộc xung đột hiện tại.

Theo RT, Liên hợp quốc đã cho công bố kết quả của một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh đến từ cả Israel và Hamas trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng cơ quan này có “bằng chứng rõ ràng” về những vi phạm nghiêm trọng của hai bên và kêu gọi tuân thủ luật nhân quyền quốc tế.

Ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc được giao nhiệm vụ điều tra các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết: "Đã thu thập và lưu giữ bằng chứng về tội ác chiến tranh của tất cả các bên kể từ ngày 7/10".

Người Palestine đưa một nạn nhân thiệt mạng ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jebaliya, Dải Gaza vào ngày 9/10. (Ảnh: AP)

Người Palestine đưa một nạn nhân thiệt mạng ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jebaliya, Dải Gaza vào ngày 9/10. (Ảnh: AP)

Ủy ban được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc vào tháng 5/2021. Ủy ban này lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel diễn ra vào ngày 7/10 và xem hành động sát hại dân thường không có vũ khí và bắt giữ con tin “không thể được dung thứ” và coi đó là “tội ác chiến tranh".

Báo cáo của ủy ban điều tra cũng bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước hành động quân sự đáp trả của Israel vào Gaza và “cuộc bao vây hoàn toàn” là một hình thức trừng phạt tập thể.

Ủy ban tuyên bố sẽ truy cứu “trách nhiệm pháp lý” của tất cả những cá nhân chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời điều tra bất kỳ ai có liên quan đến tội ác chiến tranh của cả hai bên, kể cả ở các vị trí chỉ huy và thông tin liên quan sẽ được chia sẻ với các cơ quan tư pháp, bao gồm cả Tòa án hình sự quốc tế.

Ủy ban điều tra của Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực hơn nữa và kêu gọi “trả tự do vô điều kiện và an toàn cho tất cả những cá nhân đang bị các nhóm vũ trang Palestine bắt làm con tin”. Ủy ban cũng nhấn mạnh rằng cách duy nhất để chấm dứt xung đột là giải quyết “các nguyên nhân gốc rễ” mâu thuẫn của cả hai bên bao gồm cả việc chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ của người Palestine và công nhận quyền tự quyết của người Palestine.

Sáng sớm 7/10, phong trào Hamas đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel với việc bắn hàng nghìn quả rocket và đột kích các khu định cư của Israel giáp biên giới Gaza. Theo chính quyền Israel, cuộc tấn công và giao tranh sau đó đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 900 người Israel, trong đó có 123 thành viên của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Israel đáp trả cuộc tấn công bằng một chiến dịch ném bom quy mô lớn vào Gaza. Ít nhất 510 người Palestine đã thiệt mạng và 2.751 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel, tính đến ngày 9/10.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn