Mỹ cùng 4 đồng minh châu Âu ra tuyên bố chung về Israel

Thời sự quốc tếThứ Ba, 10/10/2023 23:24:45 +07:00

Mỹ cùng 4 nước đồng minh châu Âu bao gồm Italia, Pháp, Đức và Anh ngày 9/10 đã ra tuyên bố chung về Israel.

Tuyên bố chung của 5 nước lên án Hamas và các hành động của Hamas đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các nỗ lực tự vệ của Israel. Tuyên bố cũng cảnh báo rằng đây không phải thời điểm để các bên thù địch với Israel sử dụng các cuộc tấn công của Hamas hôm thứ Bảy tuần trước để tận dụng cơ hội.

Tên lửa phát nổ trong cuộc không kích của quân đội Israel xuống Dải Gaza ngày 8/10/2023. (Ảnh: AFP)

Tên lửa phát nổ trong cuộc không kích của quân đội Israel xuống Dải Gaza ngày 8/10/2023. (Ảnh: AFP)

Mỹ cùng các đồng minh châu Âu công nhận các nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine và ủng hộ công bằng và tự do cho cả người dân Israel và Palestine.

Tuyên bố chung nhấn mạnh rằng trong những ngày tới là đồng minh của Israel các nước này sẽ tiếp tục phối hợp, thống nhất để đảm bảo Israel có khả năng tự vệ và cuối cùng là tạo điều kiện cho một khu vực Trung Đông hòa bình và hội nhập.

Iran tuyên bố không đứng đằng sau xung đột Israel-Hamas

Lãnh đạo tối cao Iran, đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Iran không liên quan đến cuộc tấn công vào cuối tuần của nhóm Hamas nhằm vào Israel, nhưng cho rằng đây là thất bại quân sự và tình báo "không thể khắc phục" của Israel.

Cùng ngày, chỉ huy hàng đầu của Hamas Ali Barakeh cũng tuyên bố, trái ngược với các tin tức, Iran không liên quan đến việc lập kế hoạch hoặc khuyến khích các cuộc tấn công vào Israel. Hamas cho biết cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch trong 1 năm.

Theo người đứng đầu Hamas Ali Barakeh, Hamas đã tự sản xuất tên lửa và huấn luyện máy bay chiến đấu kể từ cuộc chiến Gaza năm 2014 mà không có sự hỗ trợ từ Iran hay Hezbollah.

Nga muốn đóng vai trò giải quyết xung đột Israel-Gaza 

Cũng trong ngày 10/10, Nga cho biết đang liên lạc với cả Israel và Palestine và sẽ tìm cách đóng vai trò giải quyết xung đột giữa 2 bên. Điện Kremlin nhấn mạnh sức ảnh hưởng của Nga với cả hai bên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga có mối quan hệ lịch sử lâu đời với người Palestine, đồng thời cũng có "nhiều điểm chung" với Israel, trong đó có nhiều người Israel gốc Nga. Nga bày tỏ lo ngại bạo lực có thể leo thang thành xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Nga đang cố gắng xác định xem có người Nga nào trong số các con tin bị Hamas bắt giữ hay không. Người phát ngôn Dmitry Peskov cũng bác bỏ ý kiến cho rằng trong bối cảnh xung đột Ukraine còn tiếp diễn, Nga sẽ có lợi khi chiến tranh nổ ra ở Trung Đông.

PV(VOV)
Bình luận
vtcnews.vn