Liên hợp quốc bác nghị quyết của Nga về xung đột Israel-Hamas

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/10/2023 11:20:01 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bác bỏ đề xuất của Nga về một giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 16/10 bỏ phiếu nghị quyết của Nga đề xuất giải pháp cho xung đột giữa Israel và Hamas. Nghị quyết do Nga đề xuất lên án bạo lực gia tăng ở Trung Đông, không chỉ đích danh Hamas vì cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng này nhằm vào Israel.

Bốn quốc gia bỏ phiếu đồng tình với Nga về văn bản được đề xuất. Bốn nước khác - bao gồm cả Mỹ, bỏ phiếu chống lại nghị quyết, trong khi 6 nước bỏ phiếu trắng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác đề xuất của Nga về giải pháp giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas. (Ảnh: AP)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác đề xuất của Nga về giải pháp giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas. (Ảnh: AP)

Các nhà ngoại giao cho biết, văn bản thứ hai do Brazil đề xuất về giải pháp cho xung đột Israel- Hamas với ngôn ngữ rõ ràng lên án Hamas dự kiến ​​​​sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tối 17/10.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết mặc dù không được thông qua nhưng nghị quyết này đã thúc đẩy Hội đồng Bảo an hành động.

"Nghị quyết đã góp phần khởi động một cuộc thảo luận thực chất trong Hội đồng Bảo an về chủ đề này. Nếu không có sự thúc đẩy của Nga, mọi thứ có lẽ sẽ chỉ giới hạn ở những cuộc thảo luận vô nghĩa”, Đại sứ Vassily Nebenzia cho hay.

Hội đồng Bảo an họp khẩn khi Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ dự kiến ​​vào dải Gaza, sau các cuộc không kích và pháo binh của Israel khiến ít nhất 2.750 người chết.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm Israel hôm 17/10, nhằm thể hiện cam kết của Washington đối với đồng minh trong khu vực. Chuyến đi của ông Biden diễn ra khi Israel đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào dải Gaza nhằm "xóa sổ" Hamas.

Trước đó, trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Blinken xuống hầm trú ẩn ở Tel Aviv sau khi còi báo động phòng không làm gián đoạn cuộc họp của ông với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 16/10 cho hay: "Trong lúc Ngoại trưởng Antony Blinken đang gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nội các thời chiến ở Tel Aviv, còi báo động phòng không vang lên. Họ đã xuống hầm trú ẩn trong khoảng 5 phút".

Trong những ngày qua, Hamas liên tục phóng tên lửa từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel, khiến hệ thống phòng không nước này thường xuyên được kích hoạt để ứng phó. Phần lớn tên lửa của Hamas bị hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn, song một số quả vẫn rơi xuống khu dân cư, gây ra thiệt hại về người và tài sản.

Kông Anh(Nguồn: Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn