Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 3 sẽ mời những nghệ sĩ thần tượng Kpop

Ca NhạcThứ Sáu, 25/08/2023 11:12:36 +07:00
(VTC News) -

Nhạc sĩ Huy Tuấn - Tổng đạo diễn chương trình tiết lộ đang trong quá trình làm việc với công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - SM Entertainment để mời nghệ sĩ.

Buổi công bố Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò Dô lần 3 vừa diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện do Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM phối hợp các đơn vị thực hiện. 

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM cho biết sau 2 mùa tổ chức, Hò Dô đến nay đã có những bước tiến đáng tự hào. Yếu tố quốc tế của sự kiện cũng được thể hiện rõ với sự đồng hành của Sở Ngoại vụ và Sở Du lịch TP.HCM, qua đó khẳng định vị trí của thương hiệu âm nhạc này đến bạn bè thế giới. 

“Tôi mong liên hoan âm nhạc này sẽ là nơi khởi nguồn, lan tỏa sức sáng tạo và sẻ chia, nơi những con tim yêu âm nhạc sẽ hòa chung những nhịp đập rộn ràng. Thành phố kỳ vọng đây sẽ trở thành một liên hoan âm nhạc thường niên, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, có chỗ đứng vững chắc trên "bản đồ" liên hoan âm nhạc thế giới”, bà chia sẻ. 

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM cho biết điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là không bán vé.

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM cho biết điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là không bán vé.

Nhạc sĩ Huy Tuấn – Tổng đạo diễn của chương trình kỳ vọng sẽ đưa âm nhạc Việt Nam hòa vào dòng chảy của âm nhạc hiện đại, gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới, đồng thời mang âm nhạc đến gần với công chúng qua hình thức hiện đại hơn.

Trước ý kiến cho rằng những gương mặt nghệ sĩ tham gia ở 2 mùa đâu "chưa có tên tuổi lớn", "không thu hút khán giả trẻ", nhạc sĩ Huy Tuấn nói: "Chúng tôi có những lo lắng rằng nghệ sĩ biểu diễn đó có đủ thu hút người xem hay không, hoặc nghệ sĩ mình muốn mời có thời gian sang Việt Nam hay không. Hai năm đầu, chương trình khiêm tốn về kinh phí nên phải tính toán mời nghệ sĩ nào cho phù hợp. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của chương trình rất lớn. Nghệ sĩ được mời tham gia có thể chưa quá phổ biến với công chúng Việt Nam nhưng họ đều có tên tuổi tại các lễ hội âm nhạc quốc tế. Chúng tôi rất hân hạnh khi có sự đồng hành của họ".

Đối với dàn nghệ sĩ tham gia năm nay, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết sẽ tiết lộ dần trong thời gian tới. Không chỉ những cái tên đến từ thị trường phương Tây như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha..., ban tổ chức quyết định sẽ gia tăng số lượng những nghệ sĩ đến từ các nước lân cận trong khu vực châu Á - những nơi có đặc trưng văn hóa và thị hiếu âm nhạc tương đồng với khán giả Việt Nam như Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản…

Bên cạnh mời các gương mặt nghệ sĩ từ US/UK, các DJ hàng đầu thế giới, ban tổ chức lần đầu tiên mời thêm các ngôi sao đến từ K-Pop. Huy Tuấn tiết lộ đang trong quá trình làm việc với một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - SM Entertainment. Nam nhạc sĩ khẳng định số ngôi sao Kpop xuất hiện trong chương trình không chỉ dừng ở con số 1.

Ngoài ra, chương trình sẽ có sự tham gia của các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và một số giọng ca hàng đầu trong nước. 

“Việt Nam đang dần trở thành một điểm đến yêu thích của các nghệ sĩ lớn trong các tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Đây cũng là áp lực đối với ban tổ chức Hò Dô 2023, nhưng chúng tôi lấy đó làm động lực để có thể mang đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời hơn”, nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - Tổng đạo diễn của chương trình.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - Tổng đạo diễn của chương trình.

Theo kế hoạch, liên hoan sẽ kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 12/2023 tại trung tâm Quận 1, TP.HCM. Xuyên suốt dự án có 4 đêm diễn với chủ đề Cảm hứng Hò Dô và 3 đêm với chủ đề HOZO Super Fest. Những đêm diễn được tổ chức vào tuần cuối của mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11/2023 tại Công viên Lam Sơn, Quận 1.

Chuỗi sự kiện Hò Dô super fest sẽ chốt chặng hành trình, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước diễn ra vào các đêm 22, 23, 24/12 tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi.

Song song với những đêm diễn, còn là những hoạt động đồng hành bên lề như "HOZO University tour", "Music Video Theme song", các buổi Workshop tìm hiểu về xu hướng âm nhạc quốc tế, những chương trình tìm kiếm tài năng... trên đa nền tảng, từ trực tuyến đến ngoại tuyến, nhằm tạo ra nhiều sân chơi, kiến tạo và phát triển một cộng đồng những người yêu thích âm nhạc và văn hóa tại Viêt Nam tại TP.HCM.

Tùng Thanh
Bình luận
vtcnews.vn