LHQ lên án vụ sát hại 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới ở Sudan

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 16/04/2023 22:10:49 +07:00

Khi tình hình bạo lực tại Sudan diễn biến đáng quan ngại, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng chỉ trích thêm vụ sát hại 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Trong một tuyên bố, người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc tại Sudan Volker Perthes hôm nay cho biết, 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các bên Sudan tại Kabkabiya ở Bắc Darfur một ngày trước đó.

LHQ lên án vụ sát hại 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới ở Sudan - 1

Nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc tại Sudan. (Nguồn: Sudan Tribune)

Các cơ sở nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại đây đã bị tấn công và xảy ra tình trạng cướp phá khiến Liên Hợp Quốc vô cùng bất ngờ và bàng hoàng trước vụ việc. Liên Hợp Quốc cũng ngay lập tức quyết định tạm ngừng mọi hoạt động của Chương trình Lương thực Thế giới tại Sudan trong bối cảnh an ninh không được đảm bảo.

Đình Nam(VOV1 )
Bình luận
vtcnews.vn