Latvia trục xuất hơn 1.000 công dân Nga

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/12/2023 16:11:58 +07:00
(VTC News) -

Người đứng đầu cơ quan di cư Latvia cho biết, những công dân Nga thuộc diện bị trục xuất có 30 ngày để rời khỏi quốc gia này.

RT dẫn lời người đứng đầu Văn phòng quốc gia về các vấn đề công dân và di cư Latvia Maira Roze cho biết, nước này đang có kế hoạch trục xuất hơn 1.000 công dân Nga với lý do là không nộp đơn xin giấy phép cư trú hoặc không vượt qua được kỳ thi tiếng Latvia trước thời hạn quy định.

“Hơn 1.000 công dân Nga có thể bị trục xuất. Rất nhiều trường hợp cố gắng nộp giấy xin cư trú nhưng đã quá muộn. Tất cả họ phải rời khỏi Latvia", bà Maira Roze cho biết.

Tất cả các công dân Nga ở Latvia đều phải vượt qua kỳ thi ngôn ngữ nếu muốn tiếp tục ở lại quốc gia này. (Ảnh: Reuters)

Tất cả các công dân Nga ở Latvia đều phải vượt qua kỳ thi ngôn ngữ nếu muốn tiếp tục ở lại quốc gia này. (Ảnh: Reuters)

Trước đó Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Latvia đang “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” khi tiến hành trục xuất công dân Nga.

Cũng theo cơ quan di cư Latvia, chỉ những trường hợp “không làm việc, không có gia đình… không có nhà ở" mới nằm trong diện bị trục xuất lần này.

Theo bà Roze, những công dân Nga nằm trong danh sách bị trục xuất sẽ có 30 ngày để rời khỏi lãnh thổ Latvia. Tuy nhiên, thời hạn này có thể được kéo dài cho một số trường hợp nhất định.

Cơ quan di cư Latvia cho biết, có hơn 15.000 công dân Nga đã nộp đơn xin giấy phép cư trú tạm thời ở Latvia trước ngày 1/9, trong khi khoảng 3.000 người khác xin giấy phép thường trú. Dù vậy vẫn có hàng nghìn trường hợp không nộp giấy xin cư trú hoặc trượt kỳ thi tiếng Latvia.

Hiện tại chính quyền Latvia vẫn chưa xác định liệu các công dân Nga thuộc danh sách liệu có đang ở trong nước hay đã trở lại Nga thông qua các nước EU khác.

Bà Roze cũng khẳng định rằng các vụ trục xuất công dân Nga không liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Theo người đứng đầu cơ quan di cư Latvia trung bình có 350 người Nga bị trục xuất khỏi Latvia hàng năm do không tuân thủ luật pháp nước này.

Năm ngoái, Quốc hội Latvia đã bỏ phiếu thông qua một đạo luật yêu cầu tất cả công dân Nga sống ở nước này phải có chứng chỉ để chứng minh khả năng sử dụng tiếng Latvia của họ trước ngày 1/9/2023 nếu không sẽ bị trục xuất.

Bình luận về vấn đề này vào tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng việc trục xuất sẽ là “vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quốc tế".

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn