Lãnh đạo Quảng Nam kêu gọi doanh nghiệp nâng cao chất lượng chương trình du lịch

Tin nhanh 24hThứ Năm, 22/06/2023 16:36:52 +07:00
(VTC News) -

Tại buổi công bố kích cầu du lịch 2023, lãnh đạo Quảng Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, nâng cao chất lượng chương trình du lịch.

Chiều 22/6, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và hơn 65 doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch 2023 “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè”.

Lãnh đạo Quảng Nam kêu gọi doanh nghiệp nâng cao chất lượng chương trình du lịch - 1

Chương trình kích cầu du lịch 2023 “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè” diễn ra từ ngày 22/6 đến 30/9.

Theo đó, chương trình kích cầu du lịch 2023 “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè” diễn ra từ ngày 22/6 đến 30/9 với 16 gói sản phẩm du lịch đặc sắc với chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng, bao gồm: Gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, MICE, golf; gói sản phẩm du lịch trải nghiệm du lịch xanh về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo; sông, hồ, cắm trại, gói Free and Easy: Tận hưởng combo khuyến mãi bao gồm vé máy bay và khách sạn lưu trú 4 - 5 sao với giá hấp dẫn kèm trải nghiệm; các gói vui chơi, giải trí… 

Ngoài ra, Quảng Nam còn có nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, hấp dẫn trải dài từ miền biển đến vùng núi phía Tây như: Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè”, Tam Kỳ Discovery Marathon, Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển 2023, Trình diễn thời trang “Đèn lồng và phố”, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế - Quảng Nam 2023, Lễ hội Quế Trà My, Ngày hội văn hóa du lịch Đại Bình, Liên hoan Âm vang cồng chiêng...

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đánh giá cao sự nỗ lực và chủ động của ngành du lịch, sự tham gia đồng hành của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch 2023 “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè”.

Theo ông Bửu, để chương trình kích cầu du lịch diễn ra thành công và đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra, ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch, các tuyến du lịch; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ… để tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc nhằm thu hút du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các doanh nghiệp tham gia chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông theo đúng nội dung và thông điệp của chương trình kích cầu du lịch, đặc biệt phải cam kết bán đúng giá, cung cấp đúng sản phẩm, dịch vụ chất lượng phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, ông Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2023 đạt hiệu quả.

Lãnh đạo Quảng Nam kêu gọi doanh nghiệp nâng cao chất lượng chương trình du lịch - 2

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá đây là sự kiện điểm nhấn nhằm thu hút khách du lịch đến với Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi công bố kích cầu du lịch 2023, ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - đánh giá đây là sự kiện điểm nhấn nhằm thu hút khách du lịch đến với Quảng Nam. Qua sự kiện này, đại diện Tổng cục Du lịch tin tưởng ngành Du lịch Quảng Nam tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, luôn luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Cũng theo ông Nguyễn Lê Phúc, để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của Quảng Nam, ông đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các tổ chức, các doanh nghiệp du lịch, chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Du lịch tạo thuận lợi cho du lịch Quảng Nam phát triển hơn nữa. "Phát triển du lịch phải theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc" - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo kích cầu du lịch 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu thông tin, năm 2019, địa phương này đón gần 7,9 triệu lượt khách du lịch, thu nhập xã hội đạt 14.570 tỷ đồng. Thời gian qua, cùng với Trung ương, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản và chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch, đồng thời cũng đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động để kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Kết quả hoạt động kinh doanh doanh du lịch trong 6 tháng đầu năm 2023 đã khởi sắc: Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 4,6 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, khách nội địa tăng 57% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng lượt khách ước đạt 2.5 triệu lượt.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn