Lãnh đạo Nga, Đức, Pháp họp hơn 4h bàn vấn đề Ukraine

Thế giớiThứ Bảy, 07/02/2015 08:15:00 +07:00

Theo truyền thông Nga, cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga, Đức và Pháp bàn cách giải quyết vấn đề Ukraine đã kéo dài hơn 4h tại điện Kremlin, Matxcơva.

Theo truyền thông Nga, cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga, Đức và Pháp bàn cách giải quyết vấn đề Ukraine đã kéo dài hơn 4h tại điện Kremlin, Matxcơva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel tổ chức đàm phám tại điện Kremlin.

Cuộc trao đổi của các nguyên thủ diễn ra đã hơn 4 giờ đồng hồ và ban đầu chỉ giữa 3 người, không có các trợ lý và nhà báo.
Các lãnh đạo của Nga, Đức và Pháp
Các lãnh đạo của Nga, Đức và Pháp 
1.5h sau, ông Putin, ông Hollande và bà Merkel bước ra nơi có các phóng viên nhưng chỉ để chụp hình. Sau đó, cuộc hội đàm lại tiếp tục mà không có sự hiện diện của báo giới.

Báo Vietamplus cho biết Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói cuộc thương thảo diễn ra theo thể thức 'trực tiếp' không có sự tham gia của thành viên phái đoàn cũng như không có bất cứ chuyên gia nào.

Trước đó, bà Merkel và ông Hollande đã lần lượt đáp xuống sân bay Vnokovo ở thủ đô nước Nga, sau đó hai nhà lãnh đạo châu Âu đi thẳng tới Điện Kremlin để hội đàm với Tổng thống Putin về sáng kiến mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ngày càng căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Ngày 6/2, Nhật báo Phố Wall - WSJ dẫn lời một quan chức Phương Tây giấu tên cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc trao cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine lãnh thổ rộng hơn.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn