Làn sóng vỡ nợ toàn EU tăng mạnh trong năm 2022

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/02/2023 14:56:14 +07:00

Số vụ vỡ nợ của các doanh nghiệp trong Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng cuối năm 2022 kể từ khi số liệu được ghi nhận vào năm 2015.

Cơ quan thống kê Eurostat mới đây cho biết trong 3 tháng cuối năm 2022, tỷ lệ vỡ nợ đã tăng 26,8% so với quý trước, trong khi mức độ đăng ký kinh doanh giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Eurostat cho biết xu hướng này vẫn tiếp diễn suốt cả năm, đồng thời cho biết thêm số lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản đã tăng lên trong cả 4 quý của năm 2022. Cơ quan này cũng lưu ý tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế đều bị ảnh hưởng.

“Xem xét cụ thể các vụ phá sản theo hoạt động, tất cả các lĩnh vực đều ghi nhận số vụ phá sản trong quý 4 tăng so với quý trước”, báo cáo của Eurostat chỉ ra.

Làn sóng vỡ nợ toàn EU tăng mạnh trong năm 2022 - 1

Nhiều công ty châu Âu không còn trụ vững trước các cuộc khủng hoảng về năng lượng và chi phí sinh hoạt. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Giới phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng kéo theo cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã góp phần làm gia tăng các vụ vỡ nợ trên khắp EU.

Các lĩnh vực có mức độ vỡ nợ cao nhất là vận tải và kho bãi, tăng 72,2% trong khi số doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống phá sản tăng 39,4%. Tỷ lệ phá sản trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và hoạt động xã hội tăng 29,5%.

So với quý 4/2019 – thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, số doanh nghiệp tuyên bố phá sản trong quý 4/2022 đều cao hơn ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế.

Các nhà kinh tế cho biết sự thay đổi xu hướng này sau 2 năm số vụ vỡ nợ giảm đã phản ánh tình trạng tồi tệ mà nhiều doanh nghiệp châu Âu phải đối mặt, bao gồm tăng trưởng kinh tế chậm lại, khủng hoảng năng lượng, chi phí sinh hoạt tăng kéo theo yêu cầu về tiền lương tăng.

Ludovic Subran, một chuyên gia kinh tế làm việc cho công ty bảo hiểm Đức Allianz, cho biết: “Có rất nhiều công ty được miễn trong năm 2020 và 2021 khi họ không phải trả một số khoản cho các chủ nợ, chẳng hạn như các khoản phí xã hội ở Pháp”.

Những công ty này hầu như không thể quản lý khi ít nhận được sự hỗ trợ hơn. Họ không thể đứng vững trước chi phí tài chính và tiền lương tăng.

(Nguồn: Báo Tin tức/Eurostat)
Bình luận
vtcnews.vn