Làm gì để thanh lọc, giải nóng trong người lúc nghỉ xả hơi sau thi tốt nghiệp?

Giới trẻThứ Ba, 11/07/2023 17:13:00 +07:00
(VTC News) -

Sau kỳ thi tốt nghiệp, nhiều nam sinh đang hối hả thanh lọc cơ thể do tiệc tùng, ăn uống thả ga các đồ nướng, thức ăn cay nóng để xả hơi sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

 

Trở lại TP Thủ Đức sau quãng đường dài hơn 400km từ Nha Trang trên chuyến xe khách, Phúc Trường, một 2K5 bơ phờ, uể oải thay cho nét tươi tắn trước chuyến đi cùng nhóm bạn. Trường cho biết, ngoài việc thời tiết nắng nóng, nam sinh này còn luôn cảm thấy bức bối, nóng trong người suốt chuyến đi du lịch xả hơi kéo dài gần 1 tuần sau kỳ thi tốt nghiệp.

Việc ăn uống thả ga các món nướng, đồ cay nóng, chiên xào nhiều dầu mỡ sau kỳ thi tốt nghiệp khiến nhiều sĩ tử phải thanh lọc, làm mát cơ thể bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh.

Việc ăn uống thả ga các món nướng, đồ cay nóng, chiên xào nhiều dầu mỡ sau kỳ thi tốt nghiệp khiến nhiều sĩ tử phải thanh lọc, làm mát cơ thể bằng Trà thanh nhiệt Dr Thanh.

Ngày nào cũng liên tục ăn các loại hải sản, thịt nướng, chiên xào cay nóng cộng thêm sử dụng chút đồ uống có cồn trong các tiệc mừng tốt nghiệp 12 năm học cùng nhóm bạn khiến em cảm thấy người luôn bức bối, khó chịu. Cộng thêm ảnh hưởng từ việc thức khuya và sử dụng đồ uống chứa caffeine trong thời gian ôn thi khiến em càng nóng trong người hơn. Em phải uống Trà thanh nhiệt Dr Thanh từ vài ngày nay để thanh lọc cơ thể tươi mát hơn”, Phúc Trường cho biết.

Cũng như Phúc Trường, sau kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Kim Liên và nhóm bạn cũng lập hội “cháy phố” Đà Lạt. Đây vừa là dịp nghỉ ngơi sau những tháng dài miệt mài ôn luyện, vừa thỏa đam mê check-in sống ảo nơi “thành phố ngàn hoa”, vừa càn quét các món ăn nổi tiếng như bò nướng, bánh tráng nướng, gà nướng, sườn cay… kết quả là các bạn trong nhóm đều “nóng trong người” dù ở giữa thời tiết mát mẻ của thành phố sương mù này.

Sau những cuộc vui “cháy phố” hay tiệc tùng liên tục mừng đi qua thời học sinh với các món ăn cay nóng, nhiều người trẻ đang tìm đến Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thanh lọc, làm mát cơ thể.

Sau những cuộc vui “cháy phố” hay tiệc tùng liên tục mừng đi qua thời học sinh với các món ăn cay nóng, nhiều người trẻ đang tìm đến Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thanh lọc, làm mát cơ thể.

Hết uống sữa đậu nành, các bạn tìm cả đồ uống làm mát cơ thể trên app nhưng không có thức uống phù hợp. Nhớ lại trong lúc ôn thi em được mẹ thường xuyên mua Trà thanh nhiệt Dr Thanh cho uống để thanh lọc cơ thể nên em đã mua loại trà được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên này về cho cả nhóm sử dụng thanh lọc cơ thể để tươi mát hơn. Cuối cùng nguyên team cũng được những tấm hình cháy facebook”, Kim Liên tươi cười cho  biết.

Tương tự Kim Liên, Duy Khương, một sĩ tử tại Hà Nội cũng than thở, uể oải rã rời bởi nóng trong người sau kỳ thi tốt nghiệp. Gần 2 tuần sau khi kỳ thi kết thúc, Khương đã dự tới gần chục buổi tiệc tùng cùng gia đình, bạn bè. Thời tiết nắng nóng cộng thêm việc liên tục ăn các món cay nóng, chiên xào nhiều dầu mỡ kiến nam sinh “nóng cả trong lẫn ngoài”.

Nóng trong người đã có Trà thanh nhiệt Dr Thanh là câu nói quen thuộc của nhiều người trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp.

Nóng trong người đã có Trà thanh nhiệt Dr Thanh là câu nói quen thuộc của nhiều người trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp.

Nóng trong người từ lúc ôn thi tới lúc nghỉ ngơi chờ điểm, trước thì do thức khuya thiếu ngủ, dùng nhiều đồ uống chứa caffeine, giờ nghỉ ngơi lại lập hội tiệc tùng chia tay liên miên nên em phải thanh lọc cơ thể hàng ngày bằng các loại nước mát rồi tới Trà thanh nhiệt Dr Thanh để người bớt nóng hơn.

Trong dịp này, để chuẩn bị đăng ký, điều chỉnh xét tuyển đại học, em chuyển hẳn sang uống Trà thanh nhiệt Dr Thanh để cơ thể tươi mát, lấy lại năng lượng và tinh thần cho thời gian rất quan trọng đang tới”, Duy Kiên cho biết.

Không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải thanh lọc cơ thể cấp tốc để bản thân tươi mát, đầy năng lượng cho việc quyết định đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng vào đại học, Thu Hà, một 2K5 tại TP. Thủ Đức cũng phải tìm đến Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thanh lọc cho cơ thể tươi mát trước thời tiết nắng nóng và ăn uống các món cay nóng chiên xào thả phanh sau kỳ thi tốt nghiệp.

Trà thanh nhiệt Dr Thanh được hàng triệu người yêu thích và sử dụng để thanh lọc cơ thể cho tươi mát mỗi ngày từ nhiều năm qua nhờ được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên.

Trà thanh nhiệt Dr Thanh được hàng triệu người yêu thích và sử dụng để thanh lọc cơ thể cho tươi mát mỗi ngày từ nhiều năm qua nhờ được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên.

Sau khi đã thử qua hàng loạt đồ uống từ nước lọc, rau má, nước chanh, cam vắt để hạ nhiệt nhưng không đủ “đô”, phải nhờ tới Trà thanh nhiệt Dr Thanh mới giúp mình thanh lọc cơ thể không còn nóng trong người để tươi mát sẵn sàng cho một chặng đường mới”, Thu Hà nói.

Nhiều 2K5 đang tìm đủ cách để thanh lọc cơ thể giữa lúc đợi điểm thi tốt nghiệp với tiệc tùng liên miên, ăn uống thả ga với các món ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ.

Trong đó, bên cạnh việc sử dụng các thức uống đem lại cảm giác tươi mát cho cơ thể mỗi ngày như Trà thanh nhiệt Dr Thanh thì việc chú ý đến nghỉ ngơi, bổ sung vitamin, ăn nhiều rau xanh, thậm chí là thiết kế lại chế độ ăn cho phù hợp, tập nhẹ các bài tập thể thao là những lời khuyên được nhiều người chú ý.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn