Lái ô tô gắn mác hỗ trợ chống dịch để đưa người về quê, thu 5 triệu đồng/người

Bản tin 113Thứ Tư, 11/08/2021 22:44:00 +07:00
(VTC News) -

Gắn mác "Xe hỗ trợ phòng chống dịch” nhằm qua các chốt kiểm soát, Phát đã thu tiền hơn 5 triệu đồng/người muốn về quê, tùy thuộc vào tỉnh gần hay xa.

Ngày 11/8, Công an Quận 1, TP.HCM cho biết, đơn vị đang lấy lời khai của tài xế Hồ Lê Tấn P. (31 tuổi, trú quận 1) để làm rõ về hành vi sử dụng ô tô dán chữ “Xe hỗ trợ chống dịch”, tổ chức đưa người dân về quê với giá 5 triệu đồng/người. 

Lái ô tô gắn mác hỗ trợ chống dịch để đưa người về quê, thu 5 triệu đồng/người - 1

Phát tại cơ quan công an.

Trước đó, 16h ngày 10/8, Công an Quận 1 phát hiện ô tô BKS: 51A - 422.51 lưu thông từ giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai ra vòng xoay Lý Thái Tổ có biểu hiện nghi vấn, phía trước xe dán bảng với nội dung “Bếp Cơm Thiện Nguyện Mãn Tự VeGan, xe hỗ trợ chống dịch” nên tiến hành kiểm tra. 

Trên xe có 5 người không xuất trình được giấy ra đường và không có lý do chính đáng ra đường theo quy định.   

Làm việc với công an, Phát thừa nhận đã lợi dụng mác “Xe hỗ trợ phòng chống dịch” nhằm qua mặt các chốt kiểm soát để tổ chức đưa số người trên về quê và thu tiền hơn 5 triệu đồng/người, tùy thuộc vào tỉnh gần hay xa.

Lái ô tô gắn mác hỗ trợ chống dịch để đưa người về quê, thu 5 triệu đồng/người - 2

Chiếc xe ô tô gắn mác từ thiện Phát dùng để chở người về quê với giá 5 triệu đồng/người.

Đề tìm kiếm nguồn khách, Phát còn đăng tin lên mạng xã hội Facebook kêu gọi người dân có nhu cầu về quê liên hệ đăng ký.

Công an Quận 1 đang tiếp tục điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý về quê hoặc tham gia các hội nhóm kêu gọi đưa người dân về quê khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương. 

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp