Trái Đất bị đe dọa ngay đầu năm mới

Kinh tếThứ Tư, 07/01/2015 06:35:00 +07:00

Ngày 26/1 tới đây, lần đầu tiên trong năm mới 2015, Trái đất có thể phải đối mặt với một vụ va chạm từ vũ trụ khi một tiểu hành tinh rất lớn đang đến gần.

(VTC News) - Ngày 26/1 tới đây, lần đầu tiên trong năm mới 2015, Trái đất có thể phải đối mặt với một vụ va chạm từ vũ trụ khi một tiểu hành tinh rất lớn đang đến gần. 

Theo RT, tiểu hành tinh này lớn hơn thiên thạch Chelyasbinsk từng rơi xuống Liên bang Nga trong năm 2014 vừa qua khoảng 20 lần. Đường kính của nó lên tới 400 - 1.000m. 

Hiện tại, tiểu hành tinh này đang ở cách Trái đất khoảng 1,2 triệu kilomet tức là gấp 3 lần khoảng cách từ hành tinh xanh đến mặt trăng. Tiểu hành tinh này được phát hiện từ ngày 30/01/2004 bởi Trung tâm nghiên cứu tiểu hành tinh từ vũ trụ LINEAR. 
 Một tiểu hành tinh lớn đang đe dọa Trái đất
 Một tiểu hành tinh lớn đang đe dọa Trái đất
Cũng theo hãng tin RT, một vật thể vũ trụ được coi là có khả năng gây nguy hiểm cho Trái đất khi quỹ đạo bay của nó cách Trái đất một khoảng cách bằng xấp xỉ 20 lần quãng đường từ hành tinh của chúng ta đến mặt trăng và đường kính đạt mức 100 - 150m. 

Như vậy, tiểu hành tinh này hoàn toàn có thể mang lại những hậu quả khôn lường cho Trái đất nếu nó đụng trúng và có thể gây hiện tượng sóng thần nếu rơi xuống các vùng biển.

Video thiên thạch bay ngang qua Trái đất năm 2014:
 
Tuy nhiên, tin mừng là các nhà khoa học cho rằng tiểu hành tinh này ít có nguy cơ va chạm với Trái đất.

Từ bây giờ đến ngày 26/01, đài quan sát mang tên Goldstone đặt tại sa mạc Mojave, California, Mỹ sẽ theo dõi đường đi, quỹ đạo bay của tiểu hành tinh này để đảm bảo khả năng xấu nhất không xảy ra. 

Khánh Huy (Theo RT)
Bình luận
vtcnews.vn