Giảm giá xăng: Doanh nghiệp chưa muốn chủ động?

Kinh tếThứ Tư, 04/07/2012 06:19:00 +07:00

(VTC News) - Theo một số nguồn tin báo chí, cả 4 lần giảm giá xăng gần đây, hầu như không DN nào chủ động đề xuất giảm, mà chủ yếu phải giảm theo lệnh của Bộ.

(VTC News) – Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra chiều 3/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh khẳng định, trong 5 lần điều chỉnh giá xăng vừa qua đều có đăng ký của doanh nghiệp.

Theo tinh thần Nghị định số 84/2009 của Chính phủ, doanh nghiệp được quyền chủ động điều chỉnh khi hội đủ các điều kiện của thị trường. Trong bối cảnh thuế nhập khẩu đang duy trì ở mức rất thấp so với khung quy định, khi đủ điều kiện để điều chỉnh, doanh nghiệp sẽ đăng ký với Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính và Bộ Công thương mới cân nhắc đề nghị của doanh nghiệp và xem xét lựa chọn phương án xử lý việc điều hành thuế, phí, Quỹ Bình ổn và giá xăng dầu phù hợp.

Giá xăng giảm lần thứ 5 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, các doanh nghiệp đang bị ép phải giảm giá, chứ không phải chủ động muốn giảm giá. Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Minh cho rằng, các lần điều chỉnh đều có đăng ký của doanh nghiệp.
Trên cơ sở đó, liên bộ Tài chính - Công thương sẽ cân nhắc đề nghị của doanh nghiệp và các yếu tố khác để điều chỉnh giá hợp lý, không làm tác động đến kinh tế vĩ mô và đảm bảo bình ổn giá.

Trước đó, cuối ngày 29/6, chính Bộ Tài chính lại phát đi văn bản về việc điều hành giá xăng dầu, trong đó nhắc lại quyền chủ động của doanh nghiệp trong việc điều chỉnh giá mặt hàng này.

Theo thông tin trên một số báo, văn bản này của Bộ Tài chính được đưa ra sau 4 lần giá xăng dầu giảm liên tiếp trong 2 tháng qua, tổng cộng giảm 2.600 đồng mỗi lít. Tuy nhiên, cả 4 lần này hầu như không doanh nghiệp nào chủ động đề xuất giảm, mà chủ yếu phải giảm theo lệnh của Bộ.

Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn