Doanh số smartphone qua mặt điện thoại phổ thông

Kinh tếThứ Tư, 19/02/2014 11:39:00 +07:00

(VTC News) - 2013 là năm đánh dấu lần đầu tiên lượng tiêu thụ của smartphone lớn hơn so với điện thoại phổ thông.

Theo thông tin từ hãng nghiên cứu thị trường Gartner (Mỹ), lượng smartphone được bán ra trong năm 2013 chiếm 53,5% tổng số lượng điện thoại được tiêu thụ trên toàn thế giới. Qua đó đánh dấu lần đầu tiên doanh số smartphone vượt qua điện thoại phổ thông trong vòng 1 năm.

Lần đầu tiên smartphone có doanh số bán ra vượt qua điện thoại phổ thông trong cả 1 năm

Cụ thể trong năm vừa qua đã có 1,8 tỷ chiếc điện thoại di động được tiêu thụ, hơn một nửa trong số đó là smartphone với 968 triệu máy. Nhu cầu dành cho loại điện thoại thông minh này cũng tăng tới 42,3% so với năm 2012.
Phía Gartner cho biết, thành công này đến từ sức mua rất lớn của các thị trường đang phát triển như châu Phi, Trung Đông, Đông Âu và Mỹ Latin. Tuy nhiên, tại các quốc gia phát triển thị trường smartphone lại đang có dấu hiệu bão hòa với doanh số đi xuống. Điều này khá dễ hiểu khi hầu hết người dùng ở đây đều đã sở hữu ít nhất 1 chiếc smartphone.
Năm 2013 cũng ghi nhận sự thống trị tuyệt đối của Samsung về sản lượng tiêu thụ điện thoại. Tổng số điện thoại được hãng này bán ra đã đạt con số hơn 444 triệu máy, trong đó smartphone chiếm 299 triệu máy. Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tổng lượng điện thoại được tiêu thụ là Nokia, còn trong mảng smartphone vẫn là Apple.
Về hệ điều hành dành cho smartphone, nền tảng Android vẫn chiếm ưu thế thương phong khi xuất hiện trên hơn 758 triệu máy với 78,4% thị phần, vượt trội so với iOS khi chỉ chiếm 15,6% thị phần với hơn 150 triệu thiết bị.
Bình luận
vtcnews.vn