Khởi tố nhóm người lừa đảo hơn 100 tỷ đồng bằng cách bán sản phẩm trị nám giả

Bản tin 113Thứ Bảy, 15/07/2023 09:03:08 +07:00
(VTC News) -

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố 16 người về hành vi bán sản phẩm "Trị nám Bà Nhàn" giả rồi lừa nạn nhân chuyển khoản để làm hồ sơ hoàn tiền, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người thuộc Công ty Khang Thịnh bị Công an huyện Thạch Hà khởi tố. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Những người thuộc Công ty Khang Thịnh bị Công an huyện Thạch Hà khởi tố. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Công ty Khang Thịnh do Ngô Duy Khánh (sinh năm 1995, trú tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định), làm tổng giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (sinh năm 1997, trú ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) làm phó tổng giám đốc. Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.

Trong quá trình kinh doanh, các bị can giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mảng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng. Một thời gian sau khi khách hàng mua sản phẩm, nhân viên tư vấn của công ty liên hệ với khách để hỗ trợ hoàn tiền do sử dụng sản phẩm không hiệu quả, yêu cầu họ đóng các khoản phí làm hồ sơ hoàn tiền vào các tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh - trực tiếp làm việc với các bị can. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh - trực tiếp làm việc với các bị can. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Đêm 28/6, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao huy động 80 cán bộ, chiến sỹ đột nhập Công ty Khang Thịnh. Khám xét tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính và nhiều tang vật khác. Công an cũng phong toả 16 tài khoản ngân hàng và triệu tập làm việc 35 người.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận, từ đầu năm 2022 đến nay họ đã lừa đảo hàng nghìn khách hàng trên cả nước, trong đó có các nạn nhân ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Ước tính số tiền mà công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn