Khởi tố kẻ sát hại 2 cô gái rồi tự tử ở Bắc Ninh

Bản tin 113Thứ Tư, 13/12/2023 14:28:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi sát hại người yêu và bạn của cô gái, Huỳnh Ngọc Thiện dùng dao tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời và bị bắt giam ngay khi ra viện.

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Năm 2021, Huỳnh Ngọc Thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với chị A. (15 tuổi, ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh) qua mạng xã hội. Đến tháng 10/2023, hai người chia tay.

Huỳnh Ngọc Thiện tại cơ quan công an.

Huỳnh Ngọc Thiện tại cơ quan công an.

Ngày 3/12, Thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ Huế ra Bắc Ninh với mục đích gặp mặt chị A. một lần rồi tự tử.

Ngày 4/12, Thiện hẹn gặp chị A. tại chùa Đông Lai, khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn. Tại đây, Thiện dùng dao đâm chị A., chị C. và anh K. (đều là bạn của chị A.), khiến chị A. và chị C. tử vong, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực, cắt cổ tay tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngày 12/12, Huỳnh Ngọc Thiện ra viện và bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.  

Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó không lâu, một vụ việc đau lòng cũng xảy ra ở địa bàn TP Bắc Ninh. 

Sáng 20/10, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cửa hàng thời trang trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh lúc 15h ngày 17/10. 

Nạn nhân được xác định là N.T.P (SN 1996, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), nhân viên tại cửa hàng, đang tạm trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. P. bị một nam thanh niên dùng dao đâm tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở phường Trung Thành, TP Phổ Yên, Thái Nguyên).

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn