Khánh Hòa: Lạm quyền, một cựu phó chủ tịch phường bị bắt

Bản tin 113Thứ Năm, 28/09/2023 18:50:32 +07:00

Viện KSND Ninh Hòa (Khánh Hòa) phê chuẩn quyết định bắt cựu Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải để điều tra về tội danh “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Thanh Tùng, cựu Phó chủ tịch UBND phường Ninh Hải, sau khi Viện KSND thị xã phê chuẩn lệnh này.

Trả lời phóng viên, ngày 28/9, ông Tống Trân, Bí thư Thị ủy Ninh Hòa, xác nhận ông Tùng bị bắt vì liên quan đến việc UBND thị xã Ninh Hòa công bố kết luận thanh tra theo đơn kiến nghị một số nội dung trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND phường Ninh Hải. 

Trong đó, ông Tùng có nhiều sai phạm. UBND thị xã Ninh Hòa đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tùng sau khi có kết luận thanh tra.

Theo kết luận này, năm 2017, bà X. được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích hơn 14.200 m2 thuộc phường Ninh Hải. 

Sau đó, bà X. làm thủ tục tách thành 2 thửa để chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Tuấn với diện tích hơn 7.200m2. Hợp đồng này được ông Trần Thanh Tùng (Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải, là cha ông Tuấn) chứng thực.

Vụ việc kể trên có 3 vi phạm, gồm vi phạm trong việc xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vi phạm lập và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; vi phạm tiếp nhận và giải quyết đơn thư phát sinh.

Trong đó, ông Trần Thanh Tùng không được phân công nhiệm vụ chứng thực nhưng đã tự ý thực hiện ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng cho con trai và bà X. là có dấu hiệu của tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Việc lạm quyền này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản yêu cầu thị xã Ninh Hòa chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn