Khánh Hòa: Đang cháy lớn núi cô Tiên, đã đưa 25 người xuống núi

Phòng chống cháy nổThứ Tư, 10/01/2024 22:00:00 +07:00
(VTC News) -

Ngọn lửa bốc cháy trên núi Cô Tiên (Khánh Hòa) và dần lan rộng, 25 người đang cắm trại qua đêm trên núi phải khẩn cấp di dời.

Tối 10/1, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết, TP đã chỉ đạo địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy trên đỉnh núi Cô Tiên, thuộc phường Vĩnh Hòa.

Đám cháy ngày càng lan rộng trên núi Cô Tiên. (Ảnh chụp vào lúc 21h)

Đám cháy ngày càng lan rộng trên núi Cô Tiên. (Ảnh chụp vào lúc 21h)

Đến 21h cùng ngày, các lực lượng chức năng đưa tổng cộng 25 người cắm trại qua đêm trên núi Cô Tiên xuống núi an toàn.

UBND phường Vĩnh Hòa đã lập các chốt tại các khu dân cư; cử lực lượng rà soát các hộ dưới chân núi để có kế hoạch sơ tán trong trường hợp lửa lan xuống gần khu dân cư.

Trước đó, khoảng 16h40 cùng ngày, tại khu vực núi Cô Tiên đã xảy ra cháy. Ban đầu, vị trí cháy chỉ là những cây cỏ lau và thực bì, cháy theo vệt dài rồi gặp gió lớn lan ra. Khu vực xảy ra cháy thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất.

Ban đầu, vị trí cháy chỉ là những cây cỏ lau, thực bì.

Ban đầu, vị trí cháy chỉ là những cây cỏ lau, thực bì.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tìm cách khoanh vùng, xử lý đám cháy. 

Tuy nhiên do vị trí cháy trên đỉnh núi, địa hình phức tạp, dốc đứng nên lực lượng tại hiện trường chưa tiếp cận được. Hiện nay, Tổ công tác theo dõi diễn biến vụ cháy, bàn phương án chữa cháy (dự kiến lực lượng chia làm 2 hướng để phát ranh ngăn cháy lan).

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường. 

Thời tiết TP Nha Trang hiện nay không có mưa nhưng đang có gió thổi mạnh. Do đó đám cháy lan dần về phía Đông nơi có người dân sinh sống.

Ông Trần Văn Đông - Bí thư phường Vĩnh Hòa - cho biết, ưu tiên hàng đầu của địa phương là tính mạng người dân nên đã chuẩn bị các phương án tránh cháy lan xuống khu vực dân cư.

Minh Minh
Bình luận
vtcnews.vn