4 tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Đà Nẵng

Phòng chống cháy nổChủ Nhật, 07/01/2024 10:02:00 +07:00
(VTC News) -

4 tàu cá đang neo tại khu vực Cồn Thông, Đà Nẵng thì bốc cháy, lực lượng biên phòng, Cảnh sát PCCC phải huy động nhiều người, phương tiện dập lửa.

Cháy tàu cá trong đêm ở Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 7/1, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng nhận được tin báo về vụ cháy tàu cá tại khu vực Cồn Thông (gần Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang).

Tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ xác định đám cháy lớn xuất phát từ tàu ĐNa 90476 TS nằm ngoài cùng và do có gió, lửa lan nhanh sang tàu ĐNa 90517 và 2 tàu khác ở sát bờ là ĐNa 90240 TS và ĐNa 90546 TS.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn luồng hàng hải phức tạp, có nhiều cọc, lưới rớ bãi nghêu nên quá trình tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, Hải đội Biên phòng 2 phải điều động thêm kíp xuồng BP 08-08-01 do Thiếu tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng trực tiếp chỉ huy để tiếp cận hiện trường. Rất khó khăn, phải đến 2h50, xuồng BP 08-08-01 mới tiếp cận hiện trường đám cháy từ tàu ĐNa-90476 TS, sử dụng phương tiện chuyên dụng tập trung dập lửa tại 2 tàu cá ĐNa 90476 và ĐNa 90517.

Cùng đó, lực lượng Đồn biên phòng Sơn Trà, xe cứu hỏa của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ liên tục phun nước chữa cháy từ trên bờ xuống. Đến 3h40 cùng ngày, đám cháy được cơ bản khống chế.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Thiệt hại ban đầu xác định 2 tàu cá ĐNa 90476 TS và ĐNa 90517 TS bị cháy toàn bộ cabin, hư hại lớn, 2 tàu cá còn lại cháy một phần nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn