Ivanka Trump sẽ làm chứng tại phiên tòa xét xử của cha

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 28/10/2023 07:50:09 +07:00
(VTC News) -

Ivanka Trump, con gái của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ làm chứng tại phiên tòa xét xử việc gian lận dân sự của cha cô.

Một thẩm phán ở New York đã ra phán quyết trên hôm 27/10. Các luật sư của ông Trump gọi phán quyết này là “tiếp tục quấy rối các con của Tổng thống Trump”.

Ivanka Trump là đồng bị cáo trong vụ án cho đến tháng 6, khi tòa phúc thẩm nhận thấy rằng những cáo buộc chống lại cô đã quá cũ. Các luật sư của cô hôm 27/10 lập luận rằng lời khai sẽ không liên quan đến vụ án vì cô đã rời Trump Organization vào năm 2017 và không còn sống ở New York.

Ivanka Trump được lệnh làm chứng tại phiên tòa xét xử của cha.

Ivanka Trump được lệnh làm chứng tại phiên tòa xét xử của cha.

Tuy nhiên, thẩm phán Engorion đã bác bỏ lập luận của họ, cho rằng lẽ ra Ivanka Trump nên kháng cáo trát đòi hầu tòa sớm hơn và “rõ ràng đã tận dụng được đặc quyền kinh doanh ở New York”.

Vụ kiện chống lại ông Trump và công ty bất động sản của ông, được Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đệ trình vào tháng 9 năm ngoái, đang đòi bồi thường 250 triệu USD và lệnh cấm ông Trump kinh doanh tại bang này.

James khai trong đơn kiện rằng ông Trump đã phạm tội lừa đảo “đáng kinh ngạc” trong nhiều thập kỷ, thổi phồng giá trị tài sản và công ty của ông đối với các ngân hàng và công ty bảo hiểm.

James được bầu vào vị trí năm 2018 sau khi hứa hẹn trong quá trình tranh cử là “sử dụng mọi lĩnh vực luật pháp để điều tra Tổng thống Trump và các giao dịch kinh doanh của ông ấy”.

Vụ việc được Engoron - người đã xác định vào tháng trước rằng ông Trump đã thổi phồng giá trị tài sản của mình từ 2,23 đến 3,6 tỷ USD - cho phép tiến hành. Trong phán quyết của mình, Engoron định giá bất động sản Mar-a-Lago của Trump ở Florida ở mức 18 triệu USD, con số mà ông Trump cho rằng thấp hơn tới 35 lần so với giá trị thực của tài sản.

Quyết định mới nhất của Engoron buộc Ivanka Trump ra làm chứng đã bị luật sư của cựu tổng thống Mỹ lên án. Chris Kise nói: “Họ chỉ muốn một trong những đứa con của Tổng thống Trump một lần nữa. Họ muốn cô ấy có mặt trong phòng xử án để có thể thu hút giới truyền thông và chúng ta có thể có một ngày xem xiếc khác”.

Forbes thông báo ông Trump rơi khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ lần thứ hai trong ba năm vì định giá tài sản của ông thấp hơn 3 tỷ USD so với ngưỡng để đưa vào danh sách.

Cựu Tổng thống Trump hiện là một trong những ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua tổng thống năm 2024, đang tự nguyện tạm dừng hoạt động tranh cử để tham dự phiên tòa tại New York.

Tại tòa, ông Trump khẳng định vụ kiện rõ ràng là “sự can thiệp bầu cử” và đây là “nỗ lực nhằm làm tổn thương ông trong cuộc bầu cử”. Cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông nợ rất ít và sở hữu khối tài sản cực lớn, khẳng định sẽ "đấu tranh cho tên tuổi và danh tiếng của mình" tại phiên tòa.

Ngoài vụ kiện dân sự nêu trên, ông Trump còn đang đối mặt bốn phiên tòa hình sự vì những hành động trước, trong và sau nhiệm kỳ tổng thống, trong đó có hai vụ án cấp bang tại New York và Georgia cùng hai vụ án cấp liên bang ở bang Florida và Washington.

Phương Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn