Ông Trump cam kết trục xuất những người nhập cư ủng hộ Hamas

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/10/2023 07:02:32 +07:00
(VTC News) -

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn về chính sách nhập cư nhằm ngăn cản và trục xuất những người ủng hộ Hamas nếu ông tái đắc cử.

Ngày 16/10 (giờ địa phương), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết nếu tái đắc cử, ông sẽ cấm những người nhập cư ủng hộ Hamas vào Mỹ, đồng thời cử cảnh sát đến các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas để bắt giữ và trục xuất những người nhập cư công khai ủng hộ nhóm chiến binh người Palestine.

Tuyến bố được đưa ra khi ông Trump dừng chân vận động tranh cử ở bang Iowa, lên án việc Hamas giết chết ít nhất 1.300 người Israel, gây ra một cuộc chiến mà trong đó các quan chức y tế Palestine nói rằng cuộc đáp trả của Israel cũng giết chết hơn 2.800 người ở Gaza.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Nhiều chính sách nhập cư của ông Trump gặp phải thách thức trước tòa trong nhiệm kỳ tổng thống của ông và những cam kết mới nhất nhiều khả năng không ngoại lệ.

Khi còn là tổng thống, lệnh cấm người nhập cư do ông Trump áp đặt đã bị bác bỏ ở các tòa án cấp dưới nhưng cuối cùng vẫn được Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên. Tổng thống Biden đã chấm dứt lệnh cấm đó sau khi kế nhiệm.

Cựu Tổng thống Trump hôm 16/10 tuyên bố, ông sẽ cấm người nhập cư từ Libya, Somalia, Syria và Yemen "hoặc bất cứ nơi nào khác đe dọa đến an ninh" nước Mỹ. Ông cũng đọc một bài thơ mô tả người nhập cư là "nguy hiểm".

Jaime Harrison, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, mô tả các cam kết của ông Trump là cực đoan và bài phát biểu được xây dựng để khai thác “nỗi sợ hãi và lo lắng”.

Iowa là một trong những bang tổ chức sớm nhất cuộc tranh cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Cách tiếp cận cứng rắn với người nhập cư là nền tảng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Ông Trump, 77 tuổi, hiện đang là ứng viên hàng đầu để giành được đề cử vào Nhà Trắng của đảng Cộng hoà và đối đầu với Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.

Hầu hết các đối thủ trong đảng Cộng hòa của ông Trump đều lên án Hamas và đưa ra sự ủng hộ hết mình cho kế hoạch tấn công trên bộ vào Gaza của Israel, nhưng không ai đưa ra một loạt đề xuất cứng rắn như ông Trump để ngăn cản người dân và trục xuất những người ủng hộ Hamas.

Mỹ cùng với một số quốc gia khác đã liệt Hamas vào danh sách tổ chức khủng bố.

Thống đốc Florida Ron DeSantis, một trong những đối thủ đảng Cộng hòa của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống, cho biết ông ủng hộ việc trục xuất các sinh viên nước ngoài ủng hộ Hamas và sẽ cấm người tị nạn Gaza vào Mỹ nếu được bầu làm tổng thống.

Tuần trước, ông Trump cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Hamas và gọi Hezbollah - nhóm chiến binh Lebanon được Iran hậu thuẫn - "rất thông minh".

Israel chỉ trích những bình luận của ông Trump là "đáng xấu hổ", làm tổn hại đến tinh thần và nỗ lực của người dân Israel. Phía Nhà Trắng gọi những lời nói của cựu Tổng thống Mỹ là "nguy hiểm và bất ổn".

Thống đốc Ron DeSantis cũng gọi những phát ngôn của ông Trump là "vô lý".

Những lời phát biểu ở Iowa của ông Trump hôm 16/10 dường như là một nỗ lực phần nào nhằm xoa dịu những lời chỉ trích đó.

“Chúng tôi sẽ tích cực trục xuất những người nước ngoài thường trú có cảm tình với thánh chiến”, ông Trump nói.

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn