Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn ngày thứ 8

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 01/12/2023 11:36:17 +07:00
(VTC News) -

Israel, Hamas tiếp tục đồng ý gia hạn tạm dừng ngừng bắn nhân đạo thêm một ngày.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ai Cập cho biết, Israel và Hamas đã đàm phán gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo sang ngày thứ 8.

Theo đó, Hamas sẽ thả thêm 10 con tin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mà lực lượng này bắt giữ ở Gaza.

Xung đột Israel - Hamas chưa có hồi kết. (Ảnh: AP)

Xung đột Israel - Hamas chưa có hồi kết. (Ảnh: AP)

Như vậy, đến nay, Israel và Hamas đã gia hạn lệnh ngừng bắn 3 lần. Lần gia hạn đầu tiên kéo dài 2 ngày, lần thứ hai 1 ngày.

Lệnh ngừng bắn nhân đạo ban đầu được ký kết hôm 24/11, kéo dài 4 ngày. Theo thoả thuận ngừng bắn, đến nay, 70 người Israel, 3 công dân Israel có hai quốc tịch và 24 công dân nước ngoài cũng đã được thả. Đổi lại, 210 người Palestine đã được trả tự do khỏi các nhà tù của Israel.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, Hamas ​​sẽ thả tổng cộng 50 phụ nữ và trẻ em Israel bị bắt làm con tin ở Gaza. Không có giới hạn nào trong thỏa thuận về số lượng người nước ngoài được trả tự do.

Thoả thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian cũng cho hay, Hamas sẽ thả 10 con tin Israel mỗi ngày để đổi lấy 30 tù nhân Palestine và thêm một ngày ngừng bắn.

Hamas đã bắt giữ khoảng 240 con tin, trong đó có nhiều người nước ngoài, sau khi phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7/10, khiến 1.400 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Trước thời hạn ngừng bắn, Hamas đã ra lệnh cho chiến binh sẵn sàng chiến đấu. Trong khi quân đội Israel cho biết họ đã chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở dải Gaza.

Trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên tiếng kêu gọi Israel trước khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở miền nam Gaza, cần phải triển khai các biện pháp bảo vệ dân thường. Ông cho biết thêm, hiện Chính phủ Israel đã đồng ý với yêu cầu này. 

Theo ông Blinken, Israel có quyền tự vệ, song các hành động cần phải phù hợp với luật nhân đạo quốc tế và luật chiến tranh. Cùng với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế, Mỹ đã tăng đáng kể lượng cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men, nhiên liệu cho các nhà máy khử muối, bệnh viện và cơ sở hạ tầng quan trọng khác tại Gaza.

Kông Anh(Nguồn: The Wall Street Journal)
Bình luận
vtcnews.vn