Israel tuyên bố tiếp tục chiến đấu sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 25/11/2023 06:43:18 +07:00
(VTC News) -

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết Israel sẽ tiếp tục chiến đấu ở dải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas kết thúc.

"Thỏa thuận ngừng bắn và thời gian ngừng chiến sự này chỉ là tạm thời, chiến tranh sẽ không kết thúc, chiến tranh sẽ tiếp tục...Quân đội Israel sẽ tiêu diệt Hamas", người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari nói hôm 24/11.

Theo ông Daniel Hagari, Israel sẽ không cho phép người dân dải Gaza sớm trở lại vì khu vực này vẫn là vùng chiến sự.

Hình ảnh binh sĩ và xe tăng Israel. (Ảnh: Getty)

Hình ảnh binh sĩ và xe tăng Israel. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Ben Dor nói mục tiêu của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas là hoàn thành một phần của thỏa thuận liên quan đến việc trao trả các con tin Israel.

"Israel quyết tâm đạt được mục tiêu - loại bỏ chủ nghĩa khủng bố ở Gaza bằng biện pháp quân sự...Lệnh ngừng bắn chỉ nhằm hoàn thành giai đoạn của thỏa thuận đưa những người bị bắt trở về nhà. Israel sẽ không dừng lại sau khi toàn bộ 236 người bị bắt cóc đều được trả lại", người phát ngôn Lior Ben Dor cho hay.

Ông Lior Ben Dor nói Israel không xem xét giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay nếu không bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa khủng bố khỏi dải Gaza. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 23/11 cũng cho biết lệnh ngừng bắn ở dải Gaza ​​sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và sau đó sẽ là khoảng 2 tháng giao tranh.

Ai Cập đang tích cực liên hệ với Israel, Hamas để ngăn chặn hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas bắt đầu vào lúc 7h sáng (giờ địa phương) ngày 24/11.

Giới chức Ai Cập thông báo Hamas đã thả 12 công dân Thái Lan và 13 người Israel, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Các con tin được đưa sang Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah giữa nước này với Gaza.

Trước đó trong ngày, các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã đến dải Gaza thông qua cửa khẩu biên giới Rafah. Tổng cộng 200 xe tải chở hàng tiến vào khu vực này vào hôm 24/11.

Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 4 ngày kể từ 24/11. Theo thỏa thuận, Hamas thả 50 con tin, còn Israel phóng thích 150 tù nhân Palestine và tạo điều kiện tăng cường viện trợ cho người dân tại dải Gaza.

Trong cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas, hơn 1.200 người Israel đã thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Trong những tuần kể từ đó, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 14.000 người Palestine.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn