Israel tấn công 300 mục tiêu Hamas trước lệnh ngừng bắn

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/11/2023 18:42:17 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Israel đang tiếp tục tấn công lực lượng Hamas ở dải Gaza trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào ngày 24/11.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sáng 23/11 (giờ địa phương) cho biết không quân Israel đã tấn công 300 mục tiêu Hamas trong vòng 24 giờ qua. 

Các cuộc tấn công này nhằm vào đường hầm tác chiến dưới lòng đất, kho chứa thiết bị nổ tự chế (IED), địa điểm sản xuất IED và bãi phóng chống tăng.​

Binh sĩ Israel tại dải Gaza. (Ảnh: IDF)

Binh sĩ Israel tại dải Gaza. (Ảnh: IDF) 

Cụ thể, lực lượng bộ binh Israel cũng đang tiếp tục tấn công các mục tiêu Hamas ở khu vực Jabalia ở phía Bắc Gaza. Ngoài việc tiêu diệt một số nhóm khủng bố ở phía Bắc, IDF đã phát hiện thêm một đường hầm bên trong một nhà thờ Hồi giáo.

Tại Beit Hanoun, lực lượng Israel đã tấn công một đường hầm trong khu vực nông nghiệp và phát hiện vũ khí cũng như đường hầm tại một khu dân cư trong khu vực.

Còi báo động đã vang lên ở Ashkelon và Kerem Shalom (miên Nam Israel) cũng như ở các cộng đồng gần biên giới Lebanon trong sáng 23/11.

Tính từ ngày 7/10 vừa qua, Israel đã phóng hơn 10.000 tên lửa, máy bay không người lái vào khu vực dải Gaza để đáp trả vụ tấn công của lực lượng Hamas trước đó. 

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra ngay trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo với Hamas có hiệu lực, dự kiến bắt đầu từ ngày 24/11.

Trao đổi với AFP, một quan chức Israel lưu ý nước này sẽ không ngừng các hoạt động chiến đấu ở Gaza hoặc thả con tin trước ngày 24/11.

Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi cũng cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas sẽ có hiệu lực muộn hơn một ngày so với dự kiến ban đầu.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng quyết định trì hoãn thỏa thuận này được Israel đưa ra cùng với Qatar và Ai Cập sau khi tham vấn Mỹ để đảm bảo không có sự cố và chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động hậu cần. 

“Thỏa thuận đã được thông qua và vẫn sẽ có hiệu lực. Các bên đang hoàn thiện khâu hậu cần cuối cùng, đặc biệt để thực hiện việc trao đổi con tin trong ngày đầu tiên”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết trong tối 22/11. 

Kông Anh(Nguồn: JNS)
Bình luận
vtcnews.vn