Huỳnh Tấn Sinh đặt mục tiêu lên tuyển Việt Nam trong 2020

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 01/02/2020 11:57:18 +07:00

Trung vệ CLB Quảng Nam khẳng định sẽ chiến đấu hết mình tại V.League 2020, qua đó hy vọng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam.

Tấn Sinh trải qua năm 2019 nhiều thành công, khi vươn lên giành suất đá chính ở CLB Quảng Nam. Trung vệ này thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung của U22 Việt Nam, sau đó trở thành nhân tố quan trọng tại SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020. Đây là nền tảng để Tấn Sinh hướng tới mục tiêu cao hơn là một vị trí ở đội tuyển.

“2019 là năm bận rộn với cá nhân tôi, khi phải thi đấu tại V.League, SEA Games 30 và VCK U23 châu Á. Tôi thành công trên nhiều khía cạnh, nhưng có những thứ chưa làm được. Quãng nghĩ tết là thời gian quan trọng để tôi được ở cạnh gia đình và hồi phục thể lực. Hướng tới 2020, tôi muốn thi đấu tốt cùng Quảng Nam và nỗ lực cho mục tiêu được gọi lên tuyển Việt Nam”, Tấn Sinh nói với Zing.vn.

Huỳnh Tấn Sinh đặt mục tiêu lên tuyển Việt Nam trong 2020 - 1

Tấn Sinh chưa có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tại SEA Games 30, Tấn Sinh là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất ở đội hình U22 Việt Nam. Anh và Nguyễn Thành Chung là 2 trụ cột ở hàng thủ, cùng U22 Việt Nam giành HCV lịch sử sau 60 năm chờ đợi. Đến VCK U23 châu Á 2020, Tấn Sinh thi đấu không tốt ở trận ra quân, sau đó mất vị trí đá chính vì Trần Đình Trọng trở lại.

“Ở CLB, tôi thi đấu trong sơ đồ 2 trung vệ. Còn khi lên tuyển, HLV Park bố trí sơ đồ 3 trung vệ. Thầy Park là người hết mình vì công việc, luôn tỏ ra nghiêm khắc. Thế nhưng ngoài đời thầy là người tình cảm, biết lắng nghe và trò chuyện thường xuyên cùng cầu thủ”, Tấn Sinh tiếp lời.

Bên cạnh Tấn Sinh, Quảng Nam có 2 cầu thủ từng được trọng dụng dưới thời HLV Park là Nguyễn Huy Hùng và Hà Minh Tuấn. Trong 2019, cả Huy Hùng và Minh Tuấn không thể đóng góp cho tuyển Việt Nam vì chấn thương. Huy Hùng không có mặt trong ngày hội quân của Quảng Nam hôm 29/1. Trong khi đó, Minh Tuấn tập luyện trong thể trạng tốt nhất.

Trong 2020, tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào loạt trận căng thẳng ở vòng loại World Cup 2022, sau đó bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào cuối năm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn