Hợp tác kinh tế là trọng tâm chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức Scholz

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 04/11/2022 11:05:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng đại diện nhiều tập đoàn lớn đã đến Trung Quốc, dự kiến có cuộc hội đàm đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Bloomberg, ông Scholz là nhà lãnh đạo G7 đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tháp tùng Thủ tướng Đức là các giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu của nước này.

Dự kiến Thủ tướng Đức Scholz có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường trong ngày 4/11.

Hợp tác kinh tế là trọng tâm chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức Scholz - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: DW).

Bloomberg nhận định, Trung Quốc đang muốn củng cố mối quan hệ với Đức, một phần để ngăn quan hệ với Liên minh châu Âu xấu hơn, sau hàng loạt vấn đề liên quan Hong Kong, Tân Cương hay chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng phải đối mặt sự cạnh tranh ngày càng lớn từ Washington. 

Về phía Berlin, họ đang nỗ lực xây dựng chiến lược mới, nhằm giảm sự phụ thuộc, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường an ninh, đồng thời củng cố mối quan hệ kinh doanh với Trung Quốc. Điều đó khiến ông Scholz phải cân bằng giữa việc thúc đẩy quan hệ thương mại với Bắc Kinh và bày tỏ quan điểm về những vấn đề liên quan Trung Quốc.

Năm ngoái, EU tạm dừng thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc sau khi cả hai bên trừng phạt lẫn nhau sau vấn đề Tân Cương. Bắc Kinh phủ nhận những cáo buộc của phương Tây. 

Trong bài bình luận đăng trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, ông Scholz cho hay, Berlin đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Trung Quốc. Ông nói: “Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng đối với Đức và châu Âu, ngay cả khi hoàn cảnh thay đổi. Chúng tôi không muốn từ bỏ mối quan hệ này". 

Đi cùng nhà lãnh đạo Đức đến Trung Quốc là phái đoàn với những cái tên đứng đầu ngành công nghiệp gồm giám đốc điều hành công ty hóa chất BASF, Volkswagen, Deutsche Bank và BioNTech.

Trong bối cảnh chính sách "Zero COVID" được áp dụng triệt để, Trung Quốc đang cố gắng trấn an các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài rằng họ vẫn mở cửa cho đầu tư và thương mại.

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn