Họp Quốc hội Mỹ: Nỗ lực phản đối kết quả kiểm phiếu các bang chiến địa bất thành

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/01/2021 13:34:28 +07:00
(VTC News) -

Một số phản đối bị phủ quyết nhanh chóng khi không có đủ số nghị sĩ tham gia, một số phản đối bị hai viện bỏ phiếu bác bỏ.

Sau khi bị cuộc biểu tình làm gián đoạn, Quốc hội Mỹ nhóm họp trở lại ngày 6/1 (giờ địa phương) để kiểm đếm phiếu bầu đại cử tri và tuyên bố người thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cuộc họp ngay lập tức "vào việc" với các nỗ lực phản đối kết quả phiếu bầu của thành viên đảng Cộng hòa, tập trung vào một số bang quan trọng mà ứng viên Dân chủ Joe Biden đã được tuyên bố thắng cuộc.

Họp Quốc hội Mỹ: Nỗ lực phản đối kết quả kiểm phiếu các bang chiến địa bất thành - 1

Ông Joe Biden và ông Donald Trump. 

Tuy nhiên, những nỗ lực này liên tiếp gặp thất bại.

Với 93 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Thượng viện Mỹ bác bỏ sự phản đối đối với lá phiếu đại cử tri của bang Arizona bầu cho ông Biden. Tại cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện sau đó, các hạ nghị sĩ cũng thống nhất bác nỗ lực thách thức kết quả ở Arizona, với 121 phiếu thuận và 303 phiếu chống. Arizona có 11 phiếu đại cử tri.

Sau đó, Thượng viện Mỹ tiếp tục phủ quyết việc phản đối kết quả bầu cử ở Pennsylvania. Chỉ có 7 phiếu thuận, còn lại 92 phiếu chống việc phản đối này. Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát dự kiến cũng sẽ phủ quyết.

Trong khi đó, nỗ lực phản đối phiếu đại cử tri ở Georgia, Michigan, Nevada thậm chí không được đưa ra tranh luận vì không đáp ứng điều kiện phải có một thượng nghị sĩ và một hạ nghị sĩ kí vào văn bản phản đối. Cụ thể, không có thượng nghị sĩ nào ký vào văn bản phản đối phiếu bầu tại các bang này.

Video: Người biểu tình gián đoạn cuộc họp kiểm phiếu của Quốc hội Mỹ

Trong đó Thượng nghị sĩ Georgia Kelly Loeffler cho biết bà thay đổi suy nghĩ sau hoạt động bạo loạn tại Quốc hội.

Theo cập nhật kết quả đếm phiếu của CNN, ông Biden đã được Quốc hội công nhận 244 trên tổng số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử. 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp