Hơn 300 công dân Nga ở Hà Nội bỏ phiếu bầu tổng thống

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 17/03/2024 15:00:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng trăm công dân Nga đang làm việc, sinh sống ở Hà Nội đến bỏ phiếu bầu tổng thống tại Đại sứ quán Nga.

Video: Công dân Nga bỏ phiếu bầu tổng thống ở Hà Nội.

Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, hôm nay 17/3 là ngày bỏ phiếu bầu tổng thống Nga dành cho các công dân đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam. Đây cũng là ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần thứ 8 kéo dài ba ngày từ 15/3 đến 17/3.

Năm nay, công dân Nga ở Việt Nam có thể bỏ phiếu bầu tổng thống tại 4 địa điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Vũng Tàu. Ngoài ra, Đại sứ quán Nga còn tổ chức bầu cử sớm tại Nha Trang vào ngày 6/3.

Điểm bầu cử tại Hà Nội sẵn sàng đón các công dân Nga bầu cử tổng thống vào 10h ngày 17/3.

Điểm bầu cử tại Hà Nội sẵn sàng đón các công dân Nga bầu cử tổng thống vào 10h ngày 17/3.

Cũng theo Đại sứ quán Nga, tại hai điểm bầu cử dành cho công dân Nga tại Đà Nẵng và Hà Nội sẽ có các quan sát viên quốc tế thực hiện việc giám sát quá trình bỏ phiếu.

Trả lời phóng viên tại điểm bỏ phiếu ở Hà Nội, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết hoạt động bầu cử không chỉ diễn ra ở trong lãnh thổ Nga mà ở cả các quốc gia có cơ quan đại diện ngoại giao của Nga. Trong số đó có các điểm bầu cử tại Việt Nam.

Cũng theo Đại sứ Bezdetko, khoảng 300 công dân Nga ở Hà Nội và các vùng lân cận tham gia bầu cử tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội. Con số này chưa bao gồm số công dân Nga đang du lịch hoặc tạm trú tại Hà Nội. Vì vậy, số cử tri dự kiện tham gia bầu cử sẽ lớn hơn dự đoán.

Đại sứ Gennady Bezdetko bỏ phiếu bầu tổng thống Nga tại Hà Nội.

Đại sứ Gennady Bezdetko bỏ phiếu bầu tổng thống Nga tại Hà Nội.

Đại sứ Bezdetko nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ lịch sử gắn kết lâu đời và không chịu sự tác động từ những thay đổi chính trị ở Nga. Ông cũng khẳng định mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng dựa trên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện của hai bên.

Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, bộ, ban ngành của Việt Nam tạo điều kiện cho Đại sứ quán Nga tại Hà Nội chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. Sự hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Bezdetko cho biết sau 2 ngày bầu cử, số cử tri Nga tham gia bỏ phiếu đã đạt hơn 60% trong đó có số phiếu bầu điện tử cũng chiếm tỷ lệ đáng kể.

Chia sẻ về quá trình kiểm phiếu, Đại sứ Bezdetko cho biết thời gian bỏ phiếu bầu cử sẽ kết thúc vào 20h ngày 17/3 ở cả bốn điểm địa bầu cử tại Việt Nam.

Sau đó, tổ bầu cử của đại sứ quán sẽ thực hiện kiểm phiếu và dữ liệu sẽ được gửi về Ủy ban bầu cử trung ương tại Nga thông qua hệ thống kết nối riêng. Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga (CEC) sẽ sớm công bố kết quả sơ bộ vào ngày 18/3 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 19/3.

Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên bầu cử Tổng thống Nga được tổ chức trong ba ngày dựa theo yêu cầu của CEC trên cơ sở điều tra ý kiến của các cử tri.

Theo Ủy ban bầu cử trung ương Nga có 281 điểm bầu cử tại 144 nước được mở tạo điều kiện cho công dân trên khắp thế giới có thể tham gia bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử trung ương Nga có 281 điểm bầu cử tại 144 nước được mở tạo điều kiện cho công dân trên khắp thế giới có thể tham gia bầu cử.

CEC cũng tổ chức hơn 94.000 điểm bầu cử trên khắp nước Nga và 113.574.550 phiếu bầu đã được in để chuẩn bị cho bầu cử.

Đại sứ quán Nga cho biết việc làm giả phiếu bầu là không thể vì mỗi phiếu bầu đều được bảo vệ bằng một dấu hiệu đặc biệt – tem được in ấn bởi Nhà máy “Goznak”.

Nhằm tạo tạo điều kiện bỏ phiếu cho tối đa công dân, kể cả những người đang ở nước ngoài, CEC đã cho mở 281 điểm bầu cử tại 144 nước.

Hơn 300 công dân Nga ở Hà Nội bỏ phiếu bầu tổng thống - 4

Tham gia bầu cử năm nay có 4 ứng cử viên, gồm: ông Vladimir Putin, tự ứng cử; ông Nikolai Kharitonov, ứng cử viên của Đảng cộng sản Liên bang Nga; ông Leonid Slutsky, ứng cử viên của Đảng cánh hữu Dân chủ Tự do Nga và ông Vladislav Davankov, ứng cử viên của Đảng Những người mới.

Bình luận
vtcnews.vn