Điều phối viên CIS: Không ghi nhận vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử Nga

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 16/03/2024 19:30:00 +07:00
(VTC News) -

Mikhail Rusy, điều phối viên quan sát viên của Hội đồng liên nghị viện CIS, cho biết họ không ghi nhận vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử Nga.

"Không có trường hợp vi phạm nghiêm trọng nào được ghi nhận trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga", Mikhail Rusy, điều phối viên quan sát viên của Hội đồng liên nghị viện Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), cho biết ngày 16/3. Ông nói thêm, người dân Nga đang tích cực tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống, diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17/3. 

“Chúng tôi đánh giá rất tích cực về trình độ của cuộc bầu cử và cách chính quyền tạo điều kiện cho người dân tham gia bỏ phiếu”, điều phối viên CIS nhận xét. 

Một điểm bỏ phiếu ở Moskva. (Ảnh: Reuters)

Một điểm bỏ phiếu ở Moskva. (Ảnh: Reuters)

Các quan sát viên của CIS cũng xem xét khuôn khổ pháp lý cho cuộc bầu cử. Ông nói: “Khung pháp lý của cuộc bỏ phiếu tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế. Đây là kết luận của chúng tôi". 

Bốn ứng viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay gồm đại diện đảng Nhân dân Mới Vladislav Davankov; ứng cử viên tự ứng cử và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin; ứng cử viên Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR); và ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) Nikolay Kharitonov.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, trong ngày đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Nga, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 35,4%. Trong đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là ở Chukotka với gần 64%; tại Tuva 62% và vùng Kemerovo 61%. Hai vùng lãnh thổ có số lượng cử tri bỏ phiếu thấp nhất là Perm 16% và Altai 20%.

Tổng thống Nga Putin tham gia bỏ phiếu trực tuyến ngay từ sáng 15/3. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev và Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Ông Peskov giải thích lý do Tổng thống Putin quyết định bỏ phiếu trực tuyến vì “nó rất thuận tiện”.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn