Hơn 18.000 thí sinh nguy cơ không thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do COVID-19

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 01/07/2021 20:19:42 +07:00
(VTC News) -

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, qua thống kê ghi nhận tới hơn 18.000 thí sinh bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nguy cơ không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Theo Cục Quản lý chất lượng, tính đến 17h ngày 30/6, cả nước có 33 thí sinh diện F0. Ngoài ra, tại các địa phương ghi nhận 272 thí sinh diện F1, 836 thí sinh diện F2.

Số thí sinh diện F0 nhiều nhất tại TP.HCM với 16 ca. Tổng số thí sinh đang trong khu vực phong tỏa, cách ly là 17.178 thí sinh, thuộc 26 tỉnh, thành phố (nhiều nhất ở tỉnh Phú Yên với 5.215 thí sinh)

Tại Hà Nội, theo thống kê của Sở GD&ĐT, toàn thành phố có 30 học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó 4 thí sinh diện F0, 3 thí sinh diện F1, 6 thí sinh diện F2 và 17 thí sinh ở khu vực phong tỏa.

Hơn 18.000 thí sinh nguy cơ không thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do COVID-19 - 1

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh minh hoạ: H.C)

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương vẫn tiếp tục rà soát số lượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước đó, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều đã sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, vào ngày 7 và 8/7 dành cho các thí sinh không ở nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội và thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2. Về lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Bộ vẫn chưa có lịch cụ thể. 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp