Hơn 1 triệu người chết vì COVID-19 trên toàn thế giới

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 27/09/2020 23:08:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 33 triệu, số người chết vượt con số 1 triệu.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm 2020 đến ngày 27/9, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.

Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 33 triệu, số người chết vượt mốc 1 triệu.

Hơn 1 triệu người chết vì COVID-19 trên toàn thế giới  - 1

Tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 33 triệu, số người chết cán mốc 1 triệu. (Ảnh: Middle East Online)

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở Châu Âu và Mỹ. Hiện Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số ca nhiễm, với 7.287.593 trường hợp dương tính với virus corona, trong đó có 209.177 người chết, chiếm tới hơn 1/5 số người thiệt mạng vì COVID-19 trên thế giới.

Số người thiệt mạng trong đại dịch tại Mỹ gấp nhiều lần con số 60.000 mà cơ quan hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở Mỹ dự đoán hồi tháng 4. Theo đó, kể từ khi người đầu tiên chết ở Mỹ vì COVID-19 hôm 6/2, trung bình cứ 1 ngày thì có thêm 858 người chết vì căn bệnh này.

Theo sau Mỹ là Ấn Độ và Brazil, với số ca nhiễm ghi nhận được lần lượt là 5.996.823 người và 94.559 người chết, 4.718.115 người và 141,441 người chết.

Ở Argentina, dù đã áp dụng biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội trong nhiều tháng, số ca mắc COVID-19 vẫn liên tiếp tăng tới hơn 700.000 chỉ trong 6 tháng, trong đó có 15.543 người thiệt mạng.

Hôm 25/9, khu vực Buenos Aires (Argentina) thừa nhận đã đánh giá thấp số người chết do COVID-19, khiến người dân cảm thấy mệt mỏi vì phải cách ly xã hội hàng tháng trời mà không thể ngăn chặn đại dịch.

Thế giới cần vaccine COVID-19

Cho đến nay vẫn chưa có loại vaccine COVID-19 nào được chính thức đưa ra thị trường quốc tế. Nhiều nước trên thế giới đang chạy đua trong việc sản xuất vaccine phòng COVID-19 như Mỹ, Nga, Trung Quốc.

Hãng dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson hôm 26/9 cho biết kết quả thử nghiệm vaccine tạo ra kháng thể trên 99% người thử nghiệm trong độ tuổi 15-55, và rất ít xuất hiện phản ứng phụ.

Hơn 1 triệu người chết vì COVID-19 trên toàn thế giới  - 2

Nhu cầu vaccine COVID-19 trên thế giới ngày càng bức thiết.

Hãng dược SinoVac của Trung Quốc hôm 25/9 thông báo loại vaccine do họ phát triển sẽ sẵn sàng phân phối rộng rãi trên thế giới vào đầu năm 2021.

Cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Sức khỏe con người Liên bang Nga hôm 24/9 cho biết loại vaccine mới được Viện Nghiên cứu sinh vật truyền bệnh Siberia phát triển đã hoàn thành các thử nghiệm trên người giai đoạn đầu vào tuần trước. Nga dự kiến sẽ đăng ký thêm một loại vaccine phòng COVID-19 tiềm năng thứ 2 trước ngày 15/10.

Trong bối cảnh nhiều nơi tại Châu Á và Châu Âu tái bùng phát dịch bệnh, đe dọa mạng sống của nhiều người, nhu cầu về một loại vaccine chống COVID-19 hiệu quả đang rất bức thiết.

Theo ước tính ban đầu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), khoảng 80% những người chết vì COVID-19 nằm trong độ tuổi trên 60 và 75% trong số những người này có bệnh nền như bệnh tim mạch và tiểu đường.

Tổ chức Y tế thế giới WHO cũng cho biết những người lớn tuổi và những người có bệnh nền khi mắc COVID-19 thì bệnh sẽ dễ chuyển nặng dẫn đến thiệt mạng hơn.

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn