HLV Troussier tin dùng cầu thủ Hạng Nhất: Không phải tôi, khó ai làm được

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 15/11/2023 15:37:00 +07:00
(VTC News) -

Huấn luyện viên Philippe Troussier giải thích lí do ông tin dùng các cầu thủ ở giải Hạng Nhất hoặc ít được thi đấu tại các CLB V.League.

"Nhiều người sẽ bất ngờ khi tôi đặt niềm tin vào các cầu thủ hạng Nhất hay hạng Nhì và thậm chí không được thi đấu ở CLB. Tuy nhiên, qua hiểu biết, đánh giá của tôi, tiềm năng của họ có khi còn tốt hơn một số cầu thủ được thi đấu thường xuyên ở CLB V.League", huấn luyện viên Philippe Troussier nói trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Việc nhà cầm quân người Pháp trọng dụng các cầu thủ ở giải Hạng Nhất hoặc ít được thi đấu ở V.League khiến nhiều cổ động viên đặt dấu hỏi. Những cầu thủ này đa phần là nhân tố trẻ, có tiềm năng. Theo HLV Troussier, quyết định trao cơ hội cho nhóm cầu thủ nêu trên xuất phát từ một lợi thế của ông mà các đồng nghiệp người nước ngoài khác không có. 

"Tôi có một lợi thế là trước kia từng làm việc ở Việt Nam, tại trung tâm PVF và đội tuyển U19 Việt Nam. Tôi nhận thấy tiềm năng của các cầu thủ. Với lợi thế đó, tôi mới làm được như vậy. Ngồi ở vị trí của tôi mà là một huấn luyện viên khác mới đến Việt Nam thì họ khó làm được việc này", ông Troussier giải thích.

HLV Troussier tự tin trước trận đấu gặp đội tuyển Philippines. (Ảnh: VFF)

HLV Troussier tự tin trước trận đấu gặp đội tuyển Philippines. (Ảnh: VFF)

Ngay trong đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam có Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ mới chỉ lên chơi V.League cùng Quảng Nam từ mùa giải 2023/2024. Hồ Văn Cường mới được đăng kí thi đấu ở V.League chưa lâu, Minh Trọng mới chuyển từ CLB Đồng Tháp đến Bình Dương hay Thanh Nhàn vẫn chơi cho PVF-CAND ở giải hạng Nhất.

Theo nhà cầm người Pháp, ông đang cố gắng thiết lập lối chơi của đội tuyển Việt Nam theo cách hiện đại hơn. Đội hình hiện tại được xây dựng thông quả các trận đấu giao hữu và quá trình tập luyện. Các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận đấu chính thức đầu tiên gặp đội tuyển Philippines.

"Lối chơi của đội tuyển Việt Nam gần đạt được những gì tôi mong muốn. Tôi đã triệu tập 80 cầu thủ để sàng lọc và đánh giá. Tôi muốn nói rằng các cầu thủ từng bị được triệu tập nhưng bị loại rằng không phải vì họ không đạt yêu cầu, mà còn vì phong độ ở CLB chưa tốt hoặc chấn thương. Để hướng tới tương lai, tôi cần 50 cầu thủ phải sẵn sàng. Chúng tôi còn hướng tới Asian Cup, giải U23 châu Á hay SEA Games", HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam nói.

HLV Troussier cho rằng áp lực là đương nhiên với với các cầu thủ và ông muốn học trò quen với điều này. Áp lực cho ban huấn luyện và cầu thủ của đội tuyển Việt Nam xuất phát ngay từ khi mới bắt đầu công việc. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không chỉ là chiến thắng mà còn cố gắng tạo áp lực để hoàn thiện cầu thủ, chiến thắng phải đến theo cách mà ông mong muốn.

Ông Troussier đánh giá mặt sân đóng vai trò quan trọng ở trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam gặp khó thì Philippines cũng gặp khó. Cảm giác chơi bóng của cầu thủ có nhiều khác biệt nhưng ban huấn luyện đã nhắc nhở mỗi người để có thể xử lý bóng tốt nhất.

Về kết quả trận đấu, ông Troussier nói: "Bóng đá có thắng có thua là lẽ tự nhiên, bình thường. Việc này xảy ra mỗi cuối tuần ở V.league hay bất kì giải đấu nàotrên thế giới. Quan trọng chúng tôi nỗ lực tối đa để đảm bảo kết quả cũng như màn trình diễn cuối cùng".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines diễn ra lúc 18h ngày 16/11.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn