Tiền vệ U23 tiết lộ lợi thế cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 14/11/2023 18:14:12 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc rất tự tin về cơ hội được ra sân cho đội tuyển Việt Nam bởi anh có những lợi thế cho riêng mình.

Tôi có lợi thế là một cầu thủ trẻ, bản thân tôi luôn khát khao được tập luyện hay thi đấu ở đội tuyển. Niềm vinh dự, khát khao ấy tiếp thêm cho tôi sự tự tin để có thể làm tốt nhất có thể mỗi lần được trao cơ hội. Điểm mạnh của tôi là tốc độ và khả năng đi bóng ở 1/3 sân đối phương.

Tôi cố gắng thích nghi với sơ đồ của HLV Troussier, hỗ trợ phòng ngự cùng tập thể. HLV Troussier đòi hỏi rất nhiều ở các cầu thủ trẻ. Bản thân chúng tôi cũng tự nhủ phải tập luyện và thi đấu thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của HLV, để chiếm được niềm tin của ban huấn luyện”, Nguyễn Đình Bắc trả lời truyền thông chiều 14/11.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: VFF)

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Philippines vào trưa 13/11. Các cầu thủ sẽ có 3 buổi tập trên sân Rizal Memorial để làm quen với điều kiện thi đấu.

Trong thời gian này, HLV Troussier sẽ quan sát màn thể hiện của các học trò và đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự. Có thêm 5 cầu thủ nữa phải chia tay đội tuyển Việt Nam vào giờ chót.

Đối với một cầu thủ trẻ như Đình Bắc, việc hòa nhập với đội tuyển quốc gia luôn có những khó khăn nhất định, bởi đó là nơi quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, việc có thể trụ lại trong danh sách rút gọn của đội tuyển Việt Nam cho Vòng loại World Cup 2026 cũng có thể xem là một thành công đối với cầu thủ mới chỉ 19 tuổi này. Đình Bắc cũng thừa nhận, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì sự học hỏi các đàn anh trên tuyển có ý nghĩa rất lớn.

Đình Bắc và một số cầu thủ trẻ xuất sắc khác như Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Toản, Thái Sơn… nhiều lần được trao cơ hội.

Theo cầu thủ của CLB Quảng Nam, anh đang cố gắng để thích nghi với cách vận hành của đội tuyển Việt Nam: “Tôi không bị ảnh hưởng nhiều dù ở CLB tôi chơi thứ bóng đá khác. Bản thân tôi tự phải thay đổi để hoà nhập, thích nghi với sơ đồ của HLV Troussier. Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ cầu thủ nào cũng vậy. Việc giao tiếp trên sân tôi thấy cũng không có vấn đề gì khó khăn cả”.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines diễn ra vào ngày 16/11. Đây là cuộc đọ sức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Troussier. Có được chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ giải toả được áp lực về tâm lý và hướng đến kết quả tốt trong màn tiếp đón đội tuyển Iraq trên sân nhà ngày 21/11/

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn