Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 13/11/2023 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 13/11, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026.

Huấn luyện viên Philippe Troussier và toàn bộ đội ngũ trợ lí, các cầu thủ di chuyển lúc 5h hôm nay (13/11) từ trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra sân bay Nội Bài. Sau đó, toàn đội lên chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Manila (Philippines).

Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên ở nước bạn ngay chiều nay để làm quen với mặt sân thi đấu Rizal Memorial. Đây là sân cỏ nhân tạo thuộc tổ hợp thể thao Rizal Memorial tại Malate, Manila. Một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng... từng thi đấu trên sân này ở SEA Games 30 (năm 2019).

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam mang 28 cầu thủ đến Philippines. Những người phải nói lời chia tay với các đồng đội là Trương Tiến Anh, Lương Duy Cương, Lê Văn Đô và Phạm Văn Luân. Tại Philippines, HLV Troussier sẽ loại thêm 5 cầu thủ nữa và chốt danh sách 23 người tham dự trận đấu với đội chủ nhà. 

Trong những ngày qua, đội tuyển Việt Nam thường xuyên tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. HLV Troussier mong muốn các học trò phải làm quen với điều kiện thi đấu có phần bất lợi này.

Thực tế, nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam từng thi đấu trên sân Rizal Memorial tại SEA Games 30 và AFF Cup 2018 như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Hùng Dũng hay Nguyễn Thanh Bình. Đây cũng là địa điểm ghi dấu cột mốc lịch sử khi bóng đá Việt Nam lần đầu giành huy chương vàng môn bóng đá nam ở một kì Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines diễn ra vào ngày 16/11. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Troussier trở về sân nhà để tiếp đón đội tuyển Iraq vào ngày 21/11. Đội tuyển Việt Nam cần từ 3-4 điểm để có thể nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn