HLV Park Hang Seo toan tính gì khi gọi 48 cầu thủ lên U22 Việt Nam?

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 18/08/2020 14:57:35 +07:00
(VTC News) -

Gọi số lượng cầu thủ đủ cho 4 đội hình, HLV Park Hang Seo đang muốn tạo ra "cách mạng" trong xây dựng lối chơi cho U22 Việt Nam.

Lần đầu tiên từ khi sang Việt Nam, HLV Park Hang Seo mới gọi nhiều cầu thủ như vậy cho một đợt tập trung. 48 cầu thủ - đủ xếp thành 4 đội hình mà vẫn dư... 4 cái tên nữa, là số lượng đủ khiến tất cả choáng ngợp. Tại sao HLV Park lại muốn "diện kiến" nhiều cầu thủ như vậy?

Cuộc sàng lọc tổng lực 

Năm 2017, HLV Park Hang Seo tiếp quản U22 Việt Nam vừa thất bại ở SEA Games 29. Đội bóng gây thất vọng, nhưng khi tiếp quản, ông Park hiểu ra ngay vấn đề chưa hẳn nằm ở cầu thủ. 

U22 Việt Nam khi ấy có Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đã chinh chiến đủ các giải lớn/nhỏ, chơi ở V-League 3 năm, thậm chí từng xuất ngoại. Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Dũng là nòng cốt của U20 Việt Nam dự đấu trường U20 World Cup. Đức Huy, Duy Mạnh đã được ra sân ở Hà Nội T&T.

HLV Park Hang Seo toan tính gì khi gọi 48 cầu thủ lên U22 Việt Nam? - 1

U22 Việt Nam vô địch SEA Games với những cầu thủ được thi đấu thường xuyên. 

Đội bóng ông Park khi ấy "trẻ mà không trẻ", có sự già dặn trong lối chơi và phong phú trong trải nghiệm. Vấn đề là hệ thống chiến thuật để cầu thủ tỏa sáng. Tương tự, U22 Việt Nam trong năm 2019 có nòng cốt là lứa U20 Việt Nam đá World Cup, kết hợp với những cầu thủ thường xuyên đá V-League như Tiến Linh, Văn Toản, Đức Chiến,...

Hai "nhiệm kỳ" thành công liên tiếp của HLV Park Hang Seo đều đến từ nguyên liệu quá tốt. Có sẵn nguồn đầu vào chất lượng, ông Park chỉ việc nghĩ cách xây dựng hệ thống phù hợp cả về chiến thuật và quản trị để phát huy sức mạnh con người. Tuy nhiên, U22 Việt Nam hôm nay của chiến lược gia người Hàn Quốc không còn như xưa.

Chỉ có Văn Toản là cầu thủ từng đá SEA Games được ông Park triệu tập. Cùng lắm, ông chỉ có thêm Văn Hậu (cũng sinh năm 1999) là có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Phần còn lại của U22 Việt Nam toàn là nỗi lo, với những cái tên còn chưa... trải đời.

Trong rất nhiều cầu thủ được gọi, chỉ có Bảo Toàn và Quang Nho thuộc dạng "quen mặt". Quang Nho cũng vừa mới được trọng dụng ở HAGL, đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự thay Kelly Kester do chấn thương. Bảo Toàn còn chưa tìm thấy chỗ đứng. Đấy cũng là thực trạng chung của lứa U22 Việt Nam, với số trận đỉnh cao quá ít. 

HLV Park Hang Seo toan tính gì khi gọi 48 cầu thủ lên U22 Việt Nam? - 2

Quang Nho là cầu thủ U22 hiếm hoi được đá ở V-League. 

19/48 cầu thủ được gọi đến từ giải hạng Nhất và hạng Nhì - chiếm gần nửa danh sách. Nên nhớ, hai hạng đấu nằm dưới V-League có thể là nơi "mài ngọc" tiềm năng khi cầu thủ trẻ thường xuyên ra sân, nhưng số trận ít ỏi cùng thực tế là các hạng dưới không có sự xuất hiện của ngoại binh khiến chất lượng trận đấu ở mức thấp.

Trong đội hình chính tạo nên phép màu Thường Châu, chỉ có trung vệ Bùi Tiến Dũng là đến từ hạng Nhất (Viettel), nhưng Dũng "tư" đã cùng U23 Việt Nam đá 2 kỳ SEA Games trước đó. Tại SEA Games 30, số cầu thủ đá hạng Nhất trong đội hình chính của HLV Park Hang Seo là 1 (Ngọc Bảo đá cho CLB Phố Hiến).

Để đá ổn ở đấu trường khu vực, cầu thủ phải được trải rèn sự khắc nghiệt của V-League, mà HLV Park lại có rất ít những cầu thủ như vậy. 

Tiếp thêm tự tin 

Từ sau thành công của thế hệ 1995 hay 1999, các thế hệ đi sau chỉ để lại nỗi thất vọng tràn trề, điển hình như U18 Việt Nam đã thất bại 3 năm liên tiếp ở vòng bảng Đông Nam Á. HLV Park Hang Seo biết năng lực của lứa kế cận ở đâu so với đàn anh, nhưng ông không than vãn.

Sau trận đá tập giữa hai đội hình U22 Việt Nam ở đợt tập trung trước, HLV Park Hang Seo đã dành 5 phút để động viên, dặn dò cầu thủ. Chiến lược gia Hàn Quốc muốn học trò phải tự tin. Mà để cầu thủ tự tin, ông phải tạo được niềm tin với học trò rằng miễn họ đá tốt, cánh cửa đội tuyển luôn chào đón.

HLV Park Hang Seo toan tính gì khi gọi 48 cầu thủ lên U22 Việt Nam? - 3

HLV Park Hang Seo cần nhiều đợt tập trung để đánh giá học trò. 

Ông không bỏ sót bất cứ cái tên nào, dù đá ở hạng Nhất hay hạng Nhì. Tấm lưới của HLV Park cùng cộng sự giăng đến những ngóc ngách khó tìm nhất của bóng đá Việt để không nhân tài nào bị lãng quên. Với các cầu thủ ít được ra sân, hoặc chỉ chơi ở những hạng đấu thấp, việc được gọi lên tuyển là niềm động viên, khích lệ vô cùng lớn. 

Tập luyện với các đàn anh, được HLV Park Hang Seo chỉ bảo, cầu thủ sẽ có cơ hội ngấm triết lý, yêu cầu vốn khắt khe của chiến lược gia này, đồng thời giữ động lực đua tranh không ngừng.

Giống giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 30, việc tập trung nhiều đợt sẽ giúp HLV Park kiểm tra, đối chiếu phong độ học trò. Anh cần chơi hay và ổn định trong 1 năm, 2 năm để được tin tưởng, chứ không thể lúc được lúc không. 1 năm cũng là thời gian đủ dài để ban huấn luyện U22 Việt Nam sàng lọc những cái tên tốt nhất. 

Tuy nhiên, trình độ cầu thủ khó được nâng cao nếu chỉ tập cùng đội U22. HLV Park Hang Seo thấm thía câu nói: "HLV trưởng là người phải tận dụng, thay vì cố gắng đào tạo cầu thủ" mà huyền thoại Guus Hiddink chỉ dạy. Ông Park chỉ thay đổi được tiểu tiết, còn mặt bằng trình độ cầu thủ phải để HLV ở cấp độ CLB lo.

Không thể trông chờ sự đột phá của U22 Việt Nam chỉ trong những đợt tập trung 10-15 ngày. Bóng đá Việt vẫn cần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời CLB tạo điều kiện để cầu thủ trẻ ra sân nhiều hơn. Đó mới là phương pháp cốt lõi để hướng tới mục tiêu giành Vàng tại SEA Games. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn