Hezbollah sử dụng vũ khí mới trong xung đột với Israel

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 12/11/2023 11:24:46 +07:00
(VTC News) -

Thủ lĩnh Hezbollah cho biết lực lượng này đã sử dụng vũ khí mới trong các cuộc giao tranh với Israel, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục gây áp lực với nước này.

Theo AP, ngày 11/11 (giờ địa phương), thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết, các chiến binh của lực lượng này đã sử dụng vũ khí mới, bao gồm tên lửa có đầu đạn hạng nặng trong cuộc giao tranh đang diễn ra dọc biên giới Lebanon - Israel, song không tiết lộ cụ thể về loại vũ khí được sử dụng.

Ông Nasrallah nhấn mạnh dù lực lượng của ông sẽ không đưa quân đội đến giúp Hamas chống lại chiến dịch quân sự của Israel, nhưng "sẽ tiếp tục sử dụng đường biên giới căng thẳng để gây áp lực với nước này".

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu trên truyền hình trước những người ủng hộ vào ngày 11/11. (Ảnh: AP)

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu trên truyền hình trước những người ủng hộ vào ngày 11/11. (Ảnh: AP)

Tuyên bố trên của người đứng đầu Hezbollah đúng thời điểm hội nghị thượng đỉnh chung quy tụ 57 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đang diễn ra tại Ả Rập Xê-út.

Ông Nasrallah cũng chỉ trích Mỹ về xung đột Israel - Hamas, nói rằng đây là quốc gia duy nhất có thể ngăn chặn cuộc tấn công rộng rãi của Israel vào Dải Gaza "nhưng lại không làm như vậy".

Ông cảnh báo các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria, mà Washington thống kê đã lên tới hơn 40 quả tên lửa và các máy bay không người lái (UAV) cảm tử, "sẽ tiếp tục cho đến khi xung đột ở dải Gaza kết thúc".

Người đứng đầu Hezbollah mong đợi Liên đoàn Ả Rập và Hồi giáo ít nhất sẽ đưa ra quan điểm thống nhất và yêu cầu Mỹ chấm dứt cuộc tấn công của Israel, mở hành lang nhân đạo để cung cấp hàng viện trợ và y tế “ngay trong thời điểm tiếng súng vẫn nổ ở Gaza”.

Phát biểu của ông Nasrallah diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah với quân đội Israel tiếp tục diễn biến căng thẳng ở biên giới giữa Lebanon và Israel, mặc dù cả hai bên đều kiềm chế không để biến thành chiến tranh tổng lực.

Lực lượng Hezbollah và quân đội Israel đã đấu súng dọc biên giới Lebanon - Israel kể từ ngày 8/10, một ngày sau cuộc tấn công chết người của Hamas ở miền nam Israel khiến ít nhất 1.200 dân thường và quân đội Israel thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin.

Ngày 10/11, Hezbollah đã tấn công biên giới phía bắc Israel bằng 3 UAV tự sát để đáp trả một cuộc tấn công của Israel ở miền trung Syria khiến 7 chiến binh của lực lượng này thiệt mạng.

Một ngày sau đó, Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công một số mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon, phá hủy cơ sở hạ tầng và các vị trí quân sự của nhóm này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo Hezbollah "sắp mắc phải sai lầm nghiêm trọng", có thể dẫn đến kịch bản người dân ở Beirut phải rời bỏ nhà cửa, nếu nhóm này tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công gần biên giới phía Bắc của Israel.

Hoa Vũ(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn