Hamas tuyên bố phá hủy 160 thiết bị chiến đấu hạng nặng của Israel tại Gaza

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 12/11/2023 08:52:46 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng Hamas đã công bố một số đoạn clip ghi lại cảnh tấn công phá hủy một số khí tài của quân đội Israel như xe tăng, thiết giáp…

Bất chấp sức ép quốc tế, quân đội Israel ngày hôm qua (11/11) tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh vào dải Gaza.

Truyền thông Israel cho biết, nhiều trận giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa quân đội nước này và lực lượng vũ trang Hamas, bên ngoài một số bệnh viện ở Gaza, trong đó có bệnh viện Al Shifa - cơ sở đang có khoảng 4.000 người Palestine trú ẩn.

Cùng ngày, quân đội Israel xác nhận có thêm 5 binh sỹ tử vong trong các hoạt động chiến đấu mới nhất tại Gaza, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Bệnh viện Al Shifa sau khi bị trúng bom. (Ảnh: Reuters)

Bệnh viện Al Shifa sau khi bị trúng bom. (Ảnh: Reuters)

Về phần mình, lữ đoàn cảm tử Al Qassam, cánh vũ trang chủ lực của Phong trào Hamas tuyên bố, đã phá hủy hoặc làm hư hại tổng cộng 160 thiết bị chiến đấu hạng nặng gồm xe tăng, thiết giáp, xe chở quân, máy ủi của quân đội Israel, kể từ đầu chiến dịch tấn công bộ binh của quân đội Israel vào Gaza cuối tháng 10.

Trên mạng xã hội, nhóm vũ trang này công bố một số đoạn clip ghi lại cảnh tấn công phá hủy một số khí tài của quân đội Israel như xe tăng, thiết giáp…nhưng không nói rõ thời gian và địa điểm cụ thể.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, truyền thông khu vực cho biết, một phái đoàn cấp cao của Israel chuẩn bị đến Ai Cập để thảo luận với giới chức nước này về việc trao đổi tù binh giữa Hamas và Israel.

Theo cập nhật mới nhất của quân đội Israel, trong cuộc tấn công vào miền Nam Israel sáng 7/10, Hamas và các nhóm tác chiến khác đã bắt giữ khoảng 240 con tin, gồm cả công dân Israel và người dân một số nước.

Một số thủ lĩnh Hamas khẳng định, lực lượng này muốn dùng số con tin này đổi lấy tự do cho toàn bộ hàng nghìn tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù Israel.

PV/VOV-Cairo
Bình luận
vtcnews.vn