Hệ thống Tuyên giáo các cấp cần góp phần đẩy lùi sự suy thoái

Chính trịThứ Ba, 04/07/2023 17:20:45 +07:00

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hệ thống Tuyên giáo các cấp tuyên truyền có hiệu quả, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Sáng nay (4/7), tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hệ thống Tuyên giáo các cấp cần kết hợp giữa "xây" và "chống" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm nay, ngành Tuyên giáo xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tầm ảnh hưởng lớn đối với công tác tuyên giáo để xây dựng 26 Đề án sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và Quy định của Trung ương và các đề án tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định mới. Trong đó, có 5 Đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và ban hành văn bản mới, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết trong thực tiễn, tăng cường trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo.

Trên cơ sở đó đã ban hành một số Nghị quyết, Quy định đáng chú ý như: Nghị quyết số 36, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Quy định số 101, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Kết luận số 57, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”.

Từ đầu năm đến nay, việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng được tiến hành nhanh chóng, chặt chẽ, hiệu quả theo hướng cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thể chế hóa thành luật pháp, cơ chế, chính sách. Ngành Tuyên giáo tích cực quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền về những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đột xuất.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trình bày tham luận tại hội nghị.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày tham luận: “Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí”. Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng cho rằng, việc xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và người làm báo văn hoá là trách nhiệm, đồng thời cũng là vấn đề tự thân của mỗi cơ quan báo chí và người làm báo. Đài Tiếng nói Việt Nam luôn xác định, việc xây dựng cơ quan báo chí văn hoá đi vào chiều sâu, hiệu quả có ý nghĩa quyết định đến sự thành công trong hoạt động của cơ quan báo chí, góp phần xây dựng các loại hình báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

“Chúng tôi đã xây dựng được Quy chế sản xuất nội dung báo chí trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Quy chế này chi phối toàn bộ quá trình xây dựng đề tài, xác lập những vấn đề trong quy trình sản xuất từ biên tập, dịch, đăng tải và phát sóng trên các loại hình truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đặc biệt là những quy định về đạo đức người làm báo được cụ thể hoá, chi tiết hoá”, ông Phạm Mạnh Hùng cho hay.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng các Đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo ra sức lan tỏa lớn, sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hệ thống Tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền có hiệu quả, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

“Vừa cần một trái tim nóng nhưng cái đầu phải hết sức bình tĩnh. Càng chủ động, càng kịp thời thì chúng ta giải quyết các tình huống càng sớm nhất thông qua các cơ quan truyền thông báo chí. Cần có quyết tâm chính trị lớn đối với vấn đề này. Đoàn kết, tự lực, tự cường và ý chí, sức mạnh của con người Việt Nam… Nếu ngành Tuyên giáo không đi đầu trong tuyên truyền, hiện thực hoá khát vọng này thì ai sẽ làm?”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao 300 triệu đồng tặng các hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao 300 triệu đồng tặng các hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam.

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao 300 triệu đồng tặng các hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7).

Trước đó, trong sáng nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trong cả nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Long Phi(VOV-Miền Trung)
Bình luận
vtcnews.vn