Trưởng ban Tuyên giáo TW: Cần tỉnh táo để không bị cuốn theo thông tin tiêu cực

Tin nhanh 24hThứ Tư, 11/05/2022 16:15:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh thế hệ trẻ nếu không tỉnh táo, bản lĩnh thì rất dễ bị cuốn theo luồng thông tin tiêu cực, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá".

Ngày 11/5, tại hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, của chuyển đổi số, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức trong việc bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá.

"Đó là sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá xuyên quốc gia bên cạnh những điểm tích cực, cũng còn có những thách thức khi những giá trị không phù hợp với văn hoá Việt, thậm chí có cả những sản phẩm “độc hại” đang tác động và ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là các trang mạng xã hội để tán phát các tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ. Nếu không tỉnh táo, bản lĩnh, có sức đề kháng tốt, rất dễ bị cuốn theo các luồng thông tin tiêu cực, từ đó dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo TW: Cần tỉnh táo để không bị cuốn theo thông tin tiêu cực - 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng biểu dương và đánh giá cao ý tưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi đề xuất và chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”.

"Tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là diễn đàn để trao đổi, lắng nghe các ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nhân trẻ, của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo kênh tham vấn chính sách, giúp cho Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương có thêm cái nhìn toàn diện về những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay và vai trò, sứ mệnh của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ cao cả đó."

Để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá của đất nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành và tuổi trẻ cả nước cần quan tâm thực hiện 5 nội dung.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng tiếp tục, kiên trì, đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa.

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tạo được môi trường và phong trào để cổ vũ và thúc đẩy, khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu nhi.

Ông Nghĩa cũng lưu ý việcđẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong phát triển văn hóa, giáo dục, du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, mạng xã hội.

Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cầnthường xuyên tham mưu với các cấp ủy đảng; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội đầu tư hơn nữa cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các cơ quan của Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần nghiên cứu các nội dung của Hội thảo, nhất là các đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, của tổ chức Đoàn và các bạn thanh niên để tiếp tục tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ về chủ trương, chính sách, chế tài cụ thể để quản lý các sản phẩm văn hoá, định hướng văn hoá cho thế hệ trẻ và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam...

Trưởng ban Tuyên giáo TW: Cần tỉnh táo để không bị cuốn theo thông tin tiêu cực - 2

Quang cảnh Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”, tại Hà Nội.

Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ” được tổ chức nhằm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Đồng thời, hội thảo cũng góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban tổ chức nhận được gần 50 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các nhà quản lý và tham mưu chính sách về văn hóa, công nghiệp văn hóa; các nhà hoạt động văn hóa trong nước và các chuyên gia nước ngoài; doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ; đại diện các tổ chức Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Tham luận tập trung vào 2 nhóm vấn đề lớn: Nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân đề xuất, kiến nghị giải pháp với Đảng, Nhà nước bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Hội thảo được chia làm 2 phần chính, phần thứ nhất: “Biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng”; phần thứ hai: “OTT - Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng từ sớm, từ xa”.

Sau mỗi phần sẽ có phần thảo luận, trao đổi, tương tác của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học giả, doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, đại diện các tổ chức Đoàn - Hội xoay quanh những nội dung chủ đề đã được tham luận tại hội thảo, nhằm làm sáng tỏ và sâu hơn về nội hàm, mục tiêu mà hội thảo hướng tới.

TRUNG DŨNG
Bình luận
vtcnews.vn