Hầu hết địa phương thi lớp 10 bằng 3 môn, Hà Nội thì sao?

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 20/03/2024 16:13:04 +07:00
(VTC News) -

Thời điểm gần cuối tháng 3, học sinh, phụ huynh Hà Nội thấp thỏm chờ đợi Sở GD&ĐT chốt số lượng môn thi vào lớp 10 công lập.

"Theo lịch, trong tháng 3 này Sở GD&ĐT Hà Nội chốt số lượng môn thi vào lớp 10 công lập, thế nhưng đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thấy thông tin gì nên khá lo lắng, lòng như lửa đốt", anh Nguyễn Anh Vinh (quận Tây Hồ) chia sẻ. Con gái anh đặt mục tiêu đỗ vào trường THPT Tây Hồ hoặc THPT Chu Văn An.

Mỗi ngày, ngoài thời gian đi làm ở công ty, anh đảm nhận nhiệm vụ đưa đón con từ trường về các lớp học thêm, lớp Toán học thêm ở Cầu Giấy, lớp luyện Văn ở Thanh Xuân, còn lớp tiếng Anh thì ôn gần nhà. Con anh đều đặn học thêm tuần 6 buổi. Các môn như Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân, Vật lý, Hóa học... con tự học ở nhà hoặc sẽ học nhóm ở trường.

Vợ anh ở nhà đảm nhận việc cơm nước, quần áo, lo bồi bổ cho con. Ngày con học ở lớp, tối học thêm, đêm về lại luyện đề, ôn bài tập đến 12h đêm, thậm chí nhiều hôm 1h sáng mới ngủ. Thương con, ngày nào hai vợ chồng anh cũng luân phiên thức cùng con để cổ vũ cũng như kịp thời đáp ứng nhu cầu của con như uống nước, uống sữa, ăn hoa quả.

Cuối tháng 3 Hà Nội chưa chốt môn thi lớp 10, phụ huynh, học sinh mất ăn mất ngủ. (Ảnh minh họa)

Cuối tháng 3 Hà Nội chưa chốt môn thi lớp 10, phụ huynh, học sinh mất ăn mất ngủ. (Ảnh minh họa)

Sốt ruột về số môn thi, cứ rảnh tay là anh Vinh lại truy cập vào cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội để ngóng thông báo chính thức.

"Đến giờ đã hơn 30 địa phương công bố thi lớp 10 bằng 3 môn, không biết Hà Nội sẽ thi mấy môn", nam Vinh lo lắng và mong muốn Hà Nội chỉ tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh nhằm giảm áp lực cho học sinh. Sở GD&ĐT Hà Nội nên công bố số lượng môn thi vào lớp 10 sớm để học sinh toàn thành phố tập trung, ôn luyện, chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi sắp tới. 

Hiểu rõ lực học của con chỉ đạt mức trung bình khá, tỷ lệ đỗ vào lớp 10 công lập không cao nên ngay từ sau Tết chị Nguyễn Thùy Chi (quận Hoàng Mai) đã tính toán nộp hồ sơ cho con tại 1 - 2 trường tư thục. "Đây chỉ là bước dự phòng, con đỗ được vào trường công lập vẫn là tốt nhất, vì gia đình tôi không mấy dư dả", chị Chi nói.

Theo phụ huynh này, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội luôn được đánh giá có mức độ cạnh tranh gay gắt, áp lực lớn cho thí sinh. Năm nay cũng không ngoại lệ khi cả thành phố tăng thêm hơn 5.000 học sinh nhưng vẫn chỉ 60% học sinh có cơ hội đỗ vào các trường công lập. Do vậy, việc thi 3 hay 4 môn là thông tin phụ huynh, học sinh mong chờ nhất lúc này. 

Con trai chị Chi đặt mục tiêu thi đỗ lớp 10 trường THPT Trương Định hoặc THPT Hoàng Văn Thụ. Chị hy vọng Hà Nội sớm công bố phương án chính thức để phụ huynh, học sinh yên tâm ôn tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi.

Chung tâm trạng với hơn 135.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố, em Nguyễn Văn Anh, học sinh trường THCS Cầu Giấy luôn thấp thỏm và căng thẳng. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Văn Anh tập trung học thêm, ôn luyện từ hè năm lớp 8 với mục tiêu số 1 đỗ vào trường THPT Yên Hoà. 

"Em lo lắng thêm môn thứ tư sẽ gây áp lực không nhỏ, vì học sinh chỉ có hơn 2 tháng để ôn luyện môn thi thứ tư", nam sinh nói.

Nguyễn Thị Thư, học sinh trường THCS Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) cho hay, từ sau Tết Nguyên đán đến nay liên tục bị sụt cân vì áp lực ôn thi và mong ngóng thông tin môn thi. 

"Không chỉ em mà các bạn trong lớp cũng đi học thêm khắp nơi, ai cũng lo trượt nguyện vọng vào lớp 10 trường công lập. Mới biết chắc chắn có 3 môn thi em đã thấy không có thời gian nghỉ ngơi, thêm 1 môn nữa chắc chúng em không còn sức để học”, Thư chia sẻ. 

Thời điểm gần cuối tháng 3, chủ đề nhiều phụ huynh Hà Nội có con học lớp 9 bàn tán nhiều nhất là vấn đề nên thi mấy môn vào lớp 10 THPT. Phần đa phụ huynh đều mong muốn chốt thi 3 môn để giảm bớt áp lực thi cử cho học sinh.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho rằng ngoài 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ, không nên thi thêm môn thứ 4. Thậm chí nếu có thể “cải tiến” hơn nữa, chỉ cần thi Toán, Văn và bỏ môn Ngoại ngữ.

Văn và Toán vốn là 2 môn học giúp rèn tư duy cho học sinh và quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ngoài 2 môn này, nếu đánh giá Ngoại ngữ là môn thực sự cần thiết thì có thể đưa vào kỳ thi. Với những môn còn lại, các trường cần tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng trong quá trình học. Điều tất yếu là khích lệ được học sinh học thực chất, tránh học đối phó.

“Việc giảm số lượng môn thi từ 4 môn xuống còn 3 môn giúp giảm áp lực đáng kể cho học sinh. Đồng thời cũng sẽ giảm việc học thêm tràn lan không cần thiết, tiết kiệm chi phí cho phụ huynh cũng như ngân sách nhà nước cho công tác thi cử”, TS. Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

Trưa 20/3, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ công bố số lượng môn thi lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 vào đầu tuần tới, sau khi được UBND thành phố chấp thuận phương án tuyển sinh.

Đại diện Sở này cũng nhấn mạnh, thành phố kiên trì triển khai nhiều giải pháp bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, đáp ứng nguyện vọng học tập của 100% học sinh tốt nghiệp THCS.

Bình luận
vtcnews.vn