Học sinh, phụ huynh Hà Nội thấp thỏm chờ chốt môn thi vào lớp 10

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 02/03/2024 07:15:00 +07:00
(VTC News) -

Thời điểm này, học sinh và phụ huynh có con học lớp 9 tại Hà Nội đang sốt ruột chờ chốt số môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

"Mỗi ngày trôi qua, tâm trạng tôi và con càng trở nên lo lắng hơn, mong Sở GD&ĐT Hà Nội chốt số môn thi sớm để có thể chuẩn bị tinh thần cho con và lên kế hoạch ôn luyện tốt nhất", chị Nguyễn Thị Hương (quận Cầu Giấy) chia sẻ.

Năm nay, con chị Hương đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Cầu Giấy với mức điểm chuẩn các năm trước khá cao. Do vậy, chị muốn các con chỉ cần thi ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Trước đó, lứa học sinh sinh năm 2007, 2008 thi ba môn. Theo vị phụ huynh này, việc thi 4 môn không cần thiết vì các năm trước tổ chức thi 3 môn đã thành công, đánh giá đúng chất lượng của học sinh và đảm bảo nguồn tuyển cho các trường.

Học sinh, phụ huynh Hà Nội thấp thỏm chờ ngày công bố môn thi vào lớp 10. (Ảnh minh họa)

Học sinh, phụ huynh Hà Nội thấp thỏm chờ ngày công bố môn thi vào lớp 10. (Ảnh minh họa)

Chung quan điểm với chị Hương, chị Nguyễn Thị Ngọc (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) nói kỳ thi tuyển sinh vào 10 công lập tại Hà Nội luôn được đánh giá là khốc liệt, khiến cả phụ huynh và thí sinh bị áp lực tâm lý.

Năm nay là năm cuối cùng lứa học sinh lớp 9 học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Năm sau lên lớp 10, các con sẽ học theo chương trình mới, được lựa chọn môn học theo năng lực, sở trường.

Để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 sắp tới, ngay từ năm học lớp 8, con trai chị đã tập trung cao độ cho việc học. Đặc biệt thời điểm này, hầu hết lịch học chính khoá, học thêm của con đều kín tuần. Ngoài 2 buổi học trên lớp, con chị tham gia đầy đủ các lớp học thêm Toán, Văn, Anh, mỗi môn 2 buổi.

"Con trai tôi lựa chọn đăng ký dự thi vào trường THPT Dương Quảng Hàm với mong muốn đi học gần nhà, thuận tiện cho việc di chuyển", chị Ngọc nói và hy vọng thành phố cân nhắc việc thi ba môn trong kỳ thi năm nay để các con giảm bớt căng thẳng, áp lực cho học sinh.

Có con học lớp 9 tại trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa), gia đình anh Vũ Anh Minh mong ngóng từng ngày thông báo từ Sở GD&ĐT Hà Nội về việc có thi môn thứ tư hay không. "Bản thân tôi mong các con chỉ cần thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ là hợp lý", anh nói.

Ngoài 3 môn Toán, Văn, Anh, con anh cũng phải tranh thủ học ngày đêm các môn Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân, Sử, Địa. Thương con nên ngày nào anh cũng vào web Sở GD&ĐT Hà Nội để nắm bắt tình hình, thông báo mới.

Em Nguyễn Yến Linh, học sinh lớp 9 THCS Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa kết thúc nhưng năm nay em không đọng lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ ngoài việc tập trung ôn luyện thi. "Năm nay em chỉ đi chúc Tết ông bà nội, ngoại, còn việc đi chơi, du lịch cùng gia đình đều không thể tham gia vì còn tranh thủ thời gian ôn tập, luyện đề", Linh nói.

Theo Linh, việc tháng 3 Sở GD&ĐT Hà Nội mới chốt môn thi là khá muộn, khiến học sinh toàn Thành phố bị áp lực khi phải ôn luyện nhiều môn thay vì công bố sớm như các tỉnh thành khác.

"Em học tốt môn Ngữ văn và tiếng Anh nhưng lại kém môn Toán. Em có thiên hướng về các môn xã hội nhiều hơn, vì vậy em lo lắng nếu thi thêm môn thi thứ 4 là Vật lý hay Hóa học", nữ sinh nói. Nữ sinh đặt mục tiêu đỗ vào trường THPT Việt Đức hoặc THPT Trần Phú.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, về phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, năm học 2024-2025, Hà Nội áp dụng phương thức thi tuyển, bao gồm ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Môn thi thứ tư nếu có, sẽ được công bố trong tháng 3/2024. Môn thi thứ tư được lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Năm học 2023-2024, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra vào ngày 10 và 11/6/2023 với ba môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Khánh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn