Hàn Quốc điều máy bay quân sự giải cứu tàu khu trục bị COVID-19 tấn công

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 18/07/2021 15:51:05 +07:00
(VTC News) -

Hôm 18/7, Hàn Quốc cử máy bay quân sự chở nhân sự thay thế cho toàn bộ 300 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu khu trục hải quân bị dịch COVID-19 tấn công.

Tàu khu trục Munmu Đại đế của Hàn Quốc đang thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi châu Phi. 68 người trong số 300 thành viên thủy thủ đoàn đã có kết quả dương tính với COVID-19, 200 người khác đang đợi kết quả xét nghiệm. 15 thủy thủ đang nhập viện tại một quốc gia châu Phi, những người còn lại vẫn ở trên tàu khu trục.

Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này điều hai tàu chở dầu đa chức năng để đưa 300 thủy thủ trở về. Các thủy thủ sẽ về đến Hàn Quốc sớm nhất vào tối thứ Ba (20/7).

Hàn Quốc điều máy bay quân sự giải cứu tàu khu trục bị COVID-19 tấn công - 1

Nguyên nhân của sự lây lan COVID-19 trên tàu Munmu Đại đế vẫn chưa được công bố. (Ảnh: AP)

Thủy thủ đoàn thay thế gồm 150 nhân viên hải quân sẽ đưa tàu Munmu trở về Hàn Quốc. Chuyến hành trình dự kiến kéo dài khoảng một tháng.

Nguyên nhân của sự lây lan COVID-19 trên tàu vẫn chưa được công bố chính thức. Các nhà chức trách Hàn Quốc nghi ngờ virus SARS-CoV-2 có thể đã lây lan khi tàu khu trục cập bến để bốc hàng vào cuối tháng 6.

Khi tàu Munmu Đại đế rời Hàn Quốc vào đầu tháng 2 để đến đến vịnh Aden, toàn bộ thủy thủ đoàn đều chưa được tiêm phòng COVID-19.

Ngày 18/7, các cơ quan y tế của Hàn Quốc báo cáo 1.454 ca mắc COVID-19 mới trong nước. Tính đến nay nước này ghi nhận tổng cộng 177.951 ca bệnh, trong đó có 2.057 người chết.

Gần đây Hàn Quốc siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội ở thủ đô Seoul đông đúc, nơi tập trung hầu hết các ca bệnh mới được phát hiện gần đây. Các nhà chức trách cũng đang xem xét đưa ra một số hạn chế nghiêm ngặt hơn trong các lĩnh vực khác.

Trần Trang(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp