Hamas nói lệnh ngừng bắn ở dải Gaza phụ thuộc vào Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/11/2023 18:39:49 +07:00
(VTC News) -

Một nhân sự cấp cao của lực lượng Hamas ngày 9/11 cho rằng lệnh ngừng bắn ở dải Gaza phụ thuộc vào Mỹ và Washington "kiểm soát hoàn toàn" cuộc xung đột này.

"Lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào Mỹ. Họ là quốc gia chính viện trợ quân sự cho Israel, với những chiếc máy bay không người lái của Mỹ đang bay trên bầu trời Gaza và tàu quân sự ở ngoài khơi bờ biển Palestine. Họ hỗ trợ Israel cả về vũ khí và tiền bạc. Họ cũng cung cấp vỏ bọc chính trị cho cuộc chiến này.

Tất cả các quốc gia trong khu vực đều đang chịu áp lực phải ủng hộ Israel. Đó là lý do tại sao lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào Mỹ. Nếu chính quyền Mỹ muốn có một lệnh ngừng bắn thì sẽ có lệnh ngừng bắn trong khu vực", ông Mousa Abu Marzouq, thành viên cấp cao của lực lượng Hamas chia sẻ ngày 9/11.

Ông Marzouq cũng nói rằng lực lượng Hamas mong muốn các nước Hồi giáo thực hiện các biện pháp thiết thực để giải quyết cuộc khủng hoảng, bao gồm cắt nguồn cung cấp dầu cho Israel. Ông cũng cho hay, Mỹ đang đe dọa các nước trong khu vực để họ không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Israel. 

Hình ảnh binh sĩ Israel ở khu vực dải Gaza. (Ảnh: AP)

Hình ảnh binh sĩ Israel ở khu vực dải Gaza. (Ảnh: AP) 

“Chúng tôi nhận thấy rằng, trong các cuộc chiến ở Trung Đông trước đây, lệnh cấm vận dầu mỏ đã được áp đặt để hỗ trợ người Ả Rập. Hiện nay, cũng có thể áp dụng các biện pháp cắt nguồn cung cấp dầu trong trường hợp này.

Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo có thể thực hiện nhiều thứ hơn để đạt được lệnh ngừng bắn. Các quốc gia Hồi giáo không nên chỉ dừng lại với những tuyên bố và lên án. Họ cần thực hiện các hành động thiết thực hơn", thành viên cấp cao Hamas nhấn mạnh.

Một nguồn tin thân cận với Hamas trước đó cho biết, các cuộc đàm phán đang được tiến hành liên quan tới việc trả tự do cho hàng chục con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công hôm 7/10 để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở Gaza.

Theo nguồn tin trên, việc tạm dừng giao tranh đang được dàn xếp "để giúp Ai Cập kéo dài (khoảng thời gian) mở cửa khẩu, cung cấp viện trợ nhân đạo" và để Hamas thả 12 con tin. 

Tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Tôi muốn dập tắt tất những tin sai sự thật và khẳng định rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu Hamas không thả con tin của chúng tôi". 

Ngày 6/11, Thủ tướng Netanyahu cũng đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn bất chấp áp lực quốc tế gia tăng. Tuy nhiên, ông lưu ý thêm rằng Israel sẽ xem xét "các đợt tạm dừng chiến thuật nhỏ" giữa giao tranh ở Gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận viện trợ hoặc đưa con tin ra ngoài.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn