Hamas nêu điều kiện thả con tin

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 29/10/2023 07:11:53 +07:00
(VTC News) -

Ông Basem Naim, người đứng đầu Ban Quan hệ quốc tế và chính trị của Hamas nêu điều kiện thả con tin mà lực lượng này đang bắt giữ.

Theo ông Basem Naim, người đứng đầu Ban Quan hệ quốc tế và chính trị của Hamas, lực lượng này không thể thả các con tin mà họ đang giam giữ cho đến khi quân đội Israel ngừng chiến dịch ném bom vào Gaza.

Vị này cho hay, Hamas không thể thu thập thông tin cần thiết về danh tính của các con tin bị giam giữ tại các địa điểm khác nhau xung quanh Gaza. Lý do là do Israel đang thực hiện các cuộc không kích liên tục vào Gaza.

Thân nhân của những người bị Hamas bắt làm con tin tổ chức lễ cầu nguyện ở Jerusalem hôm 25/10. (Ảnh: Reuters).

Thân nhân của những người bị Hamas bắt làm con tin tổ chức lễ cầu nguyện ở Jerusalem hôm 25/10. (Ảnh: Reuters).

“Những con tin bị giam giữ ở nhiều địa điểm khác nhau”, ông Basem Naim nói, đồng thời cho biết Hamas luôn kêu gọi ngừng bắn để có khả năng thu thập thông tin cần thiết về danh tính người bị bắt giữ. Ông cũng cho hay, một số người đang bị các lực lượng khác giam giữ ở Gaza, không phải Hamas.

Ông Basem Naim cũng nói rằng Hamas sẵn sàng thả tất cả những người bị bắt làm con tin ngay từ ngày đầu tiên. Quan chức này tuyên bố Hamas "đã cố gắng hết sức" để đảm bảo tính mạng của các con tin.

Khoảng 50 người trong số 220 con tin bị Hamas bắt giữ có thể đã thiệt mạng trong các cuộc oanh tạc của Israel. “Israel đã ném bom hàng nghìn ngôi nhà mà không có cảnh báo trước”, ông Basem Naim nói.

Ông Basem Naim cảnh báo, nếu quân đội Israel không “dừng lại ngay lập tức”, cuộc giao tranh có thể sẽ “không chỉ giới hạn ở biên giới Palestine”. “Xung đột sẽ mở rộng ra khu vực và có thể... xa hơn nữa”, ông nói đồng thời cho rằng cuộc xung đột hiện nay cần được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 28/10 cho biết cuộc chiến với Hamas chuyển sang "giai đoạn mới", với việc bộ binh nước này duy trì hoạt động ở Gaza thay vì rút về sau tập kích. Ông Gallant khẳng định quân đội sẵn sàng bảo vệ người dân Israel "trên mọi mặt trận", gồm cả khu vực biên giới phía bắc và miền trung nước này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cuộc chiến với Hamas có cùng lúc 4 mục tiêu chính gồm quân sự, giải cứu con tin, dân sự và hỗ trợ nhân đạo.

Israel tiến hành 2 cuộc đột kích cục bộ trong giữa tuần qua nhắm vào các cứ điểm Hamas ở miền bắc và miền trung dải Gaza song đều nhanh chóng rút về bên kia biên giới sau vài giờ.

Đến hôm 27/10, Israel tuyên bố sẽ mở rộng các hoạt động trên bộ, nhưng không xác nhận đây là đợt tiến công tổng lực.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn