Hai Thứ trưởng Bộ Công an được thăng quân hàm Trung tướng

Tin nóngThứ Sáu, 15/12/2023 22:07:49 +07:00
(VTC News) -

Hai Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Ngày 15/12/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long. (Ảnh: Bộ Công an)

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ công tác, hai Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng Bộ Công an lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… 

Trung tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê xã Hòa Lâm (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). Trung tướng Lê Văn Tuyến từng giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. 

Trung tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê xã Cao Xá (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Trung tướng Nguyễn Văn Long từng giữ chức vụ: Trưởng phòng Tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Từ tháng 1/2022, hai ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an khi đang mang hàm Thiếu tướng.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn