Hà Nội: Thấy phong toả, 1 người sống cùng tòa nhà BN714 bỏ trốn

Tin nóngThứ Năm, 06/08/2020 19:40:00 +07:00
(VTC News) -

Khi thấy lực lượng chức năng tới phong tỏa khu vực, người đàn ông 60 tuổi sống cùng tòa nhà với BN714 không khai báo, lên xe máy bỏ trốn.

Chiều 6/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19, ông Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm - cho biết, bệnh nhân 714 (BN714) mắc COVID-19 là nhân viên điều hành xe buýt, đi du lịch Đà Nẵng về từ 17/7.

Đến 15h hôm nay, qua rà soát, có 14 trường hợp F1, 80 F2 liên quan BN714 đã được đưa đi cách ly. 

"Có 102 F2 ở quận quận Bắc Từ Liêm được cách ly theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, có 1 nam giới sinh năm 1960 sinh sống cùng toà nhà với bệnh nhân, đi làm về lúc 5h30 sáng nay, khi thấy các lực lượng phong toả tại đây thì không phối hợp khai báo và lên xe máy bỏ trốn", Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Có trường hợp F1 ở Cổ Nhuế 1, hiện là lái xe bus 10/10, tiếp xúc gần với BN 5-7 phút, không đeo khẩu trang, trưa nay mới liên lạc được và đã đưa đi cách ly.

Hà Nội: Thấy phong toả, 1 người sống cùng tòa nhà BN714 bỏ trốn  - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa ngõ nơi BN714 sinh sống. (Ảnh: Vietnamnet)

 

Ông Cương cũng cho hay, quận đã hướng dẫn các hộ gia đình trong khu vực phong toả thực hiện đúng quy định cách ly. "Kiểm tra sức khoẻ người dân khu phong toả 2 lần/ngày, sáng nay phát hiện 2/78 người có dấu hiệu ho, rát họng, đã lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm", ông Cương nói.

Quận Bắc Từ Liêm xác định đây là thời gian "vàng" để triển khai ngay phác đồ Sở Y tế công bố; Rà soát F1, F2 và phong toả địa điểm này, điều tra giám sát, khử khuẩn ở khu vực Kiều Mai; Đưa F1, F2 cách ly ở các khu vực. 

Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 4 ca mắc COVID-19 mới trong đó 1 ca là nhân viên điều hành xe buýt tại Hà Nội (BN 714).

Bệnh nhân có tiền sử đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ 14-17/7. 

Ngày 19/7, bệnh nhân khởi phát với sốt nhẹ, viêm họng. 

Ngày 4/8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân có lịch trình rất phức tạp, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 4 quận nội thành ở Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Người này có về quê tại Ý Yên - Nam Định, Tiền Hải - Thái Bình, đi làm, đi hát karaoke, đi khám bệnh tại nhiều bệnh viện gồm bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn