Hà Nội chuẩn bị thêm khu cách ly 600 giường ở Sóc Sơn

Tin nóngThứ Bảy, 07/03/2020 13:29:22 +07:00
(VTC News) -

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sẽ chuẩn bị bố trí thêm khu cách ly tại trường huấn luyện hậu cần - Tổng cục hậu cần (Sóc Sơn) với quy mô 600 giường bệnh.

Ngày 7/3, Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV) chuẩn bị bố trí thêm khu cách ly tại trường huấn luyện hậu cần - Tổng cục hậu cần (Sóc Sơn) với quy mô 600 giường bệnh.

Đồng thời, những người đang được cách ly cũng phải được lập hồ sơ theo dõi, thực hiện xét nghiệm ngay để tránh nguy cơ lây lan ổ dịch, sớm giảm tải cho các cơ sở cách ly.

Theo Thành ủy Hà Nội, để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, cần có thêm các giải pháp mới để đảm bảo an toàn cho người dân Thủ đô và người nước ngoài. 

Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của thành phố, các đơn vị liên quan và người dân quán triệt sâu sắc tinh thần phòng, chống dịch. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của thành phố trong giai đoạn hiện nay và có thể kéo dài.

Hà Nội chuẩn bị thêm khu cách ly 600 giường ở Sóc Sơn - 1

Khu cách ly ở trường quân sự TP.HCM đang tiếp nhận hàng trăm người cách ly.

Ngoài ra, trách nhiệm phòng chống dịch là của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên toàn địa phương, đơn vị. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ với tình huống nảy sinh nhưng cũng không hoang mang quá mức, tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của thành phố.

"Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng, chống dịch. Cùng với phòng, chống dịch hiệu quả phải đánh giá tác động, có giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quan tâm hoàn thành các chỉ tiêu của năm, giữ vững ổn định tình hình kinh tế, xã hội của thành phố", Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo.

Thành phố cũng chuẩn bị tích cực, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp diễn biến xấu nhất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với đời sống người dân và phát triển thành phố.

Video: Xe quân sự đưa 300 người Hàn Quốc vào Cần Thơ về khu cách ly

Nhật Linh - Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn