Hà Nội: Bắt trùm bảo kê vật liệu xây dựng Kiên ‘tươi’

Bản tin 113Thứ Tư, 15/11/2023 22:17:02 +07:00

Nếu nhắc nhở mà chủ đầu tư nào không hợp tác, Kiên sẽ yêu cầu đàn em đỗ ô tô chắn trước cửa nơi xây dựng với lý do xe hỏng, nên đã độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (38 tuổi, tức Kiên "tươi", ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, từ năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm tội phạm có tổ chức do Kiên "tươi" cầm đầu, hoạt động bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định Kiên chỉ đạo đàn em sử dụng SIM rác để gọi điện nhắc nhở chủ đầu tư các công trình xây dựng. Nếu chủ đầu tư nào không hợp tác, người sẽ yêu cầu đàn em đỗ ô tô chắn trước cửa nơi xây dựng, với lý do xe hỏng. Với thủ đoạn này, Kiên đã độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Chân dung trùm bảo kê vật liệu xây dựng Kiên "tươi". Ảnh: CTV

Chân dung trùm bảo kê vật liệu xây dựng Kiên "tươi". Ảnh: CTV

Ngoài ra, cảnh sát thu thập được tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi cho vay nặng lãi của Kiên.

Theo đó, Nguyễn Trung Kiên huy động tiền của một số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, sau đó giao cho Lê Minh Nam (46 tuổi) mang đi "kinh doanh tài chính" với lãi suất 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày.

Để tránh "nợ xấu", Kiên chỉ lựa chọn khách vay là các doanh nghiệp, công chức ngân hàng hoặc đối tượng hình sự. Các hoạt động giao dịch vay tiền, thu lãi, Kiên giao cho Lê Minh Nam toàn quyền xử lý.

Tại cơ quan công an, Kiên "tươi" khai về hành vi bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, đã câu kết với Hải (46 tuổi) và thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Tây Hồ Tây. Sau đó, Kiên giao hơn 10 đàn em tự do dựng lều lán, đặt container ăn ở, sinh hoạt trên khu đất ở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, mục đích dằn mặt chủ đầu tư công trình, xua đuổi các đối tác cung cấp để độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Cảnh sát xác định đây là khu đất nông nghiệp, nằm trong dự án giải phóng mặt bằng và quản lý xây dựng tường rào chống lấn chiếm.

Đối với hành vi cho vay nặng lãi, Kiên khai nhận bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2022. Trong số các khách vay của Kiên "tươi", có 1 giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội.

Người này trước đó đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự về việc bản thân và gia đình bị khủng bố, đe dọa đòi nợ.

Theo cơ quan chức năng, Kiên "tươi" đã có hai tiền án, hai tiền sự.

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn