Bắt thanh niên cầm đầu nhóm bảo kê quán nhậu ở Đà Nẵng

Bản tin 113Thứ Tư, 15/11/2023 12:24:57 +07:00
(VTC News) -

Phương tập hợp những thành phần bất hảo, đến các nhà hàng, quán nhậu uy hiếp, đặt vấn đề bảo kê, nếu chủ cơ sở không đồng ý sẽ bị quậy phá, không thể kinh doanh.

Ngày 15/11, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt Nguyễn Ngọc Phương (23 tuổi, thường gọi Phương Bà Láng, trú đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu năm 2023, trên tuyến đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu) nổi lên tình trạng một số nhà hàng, quán nhậu bị nhóm thanh niên xăm trổ đầy đến đe dọa, ép nộp tiền bảo kê nếu muốn yên ổn làm ăn.

Chủ quán nào không đồng ý sẽ bị nhóm này quậy phá, tạo cớ đánh nhau tại quán làm cho thực khách sợ hãi không dám đến ăn uống.

Đáng nói, phần lớn đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự nên rất manh động.

Nguyễn Ngọc Phương.

Nguyễn Ngọc Phương.

Vì vậy, để yên ổn làm ăn, một số chủ nhà hàng, quán nhậu trên tuyến đường này phải chấp nhận đóng tiền bảo kê hằng tháng cho nhóm này.

Sau quá trình điều tra, xác minh đầy đủ chứng cứ, Công an quận Liên Chiểu xác định Nguyễn Ngọc Phương là người cầm đầu nhóm hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Đến ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu thực hiện lệnh bắt giữ Phương để điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai đã tập hợp một số đối tượng bất hảo để tổ chức đe dọa, ép buộc các chủ quán phải chung tiền bảo kê, nếu không sẽ quậy phá, không thể kinh doanh được.

Cơ quan Công an quận Liên Chiểu xác định số tiền nhóm Phương cưỡng đoạt hàng chục triệu đồng và tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt, xử lý số đối tượng còn lại.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn