Giữa nghi vấn virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, WHO có động thái bất ngờ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 02/06/2021 11:29:27 +07:00
(VTC News) -

WHO đang yêu cầu kiểm tra lại các mẫu từ một nghiên cứu cho thấy COVID-19 xuất hiện bên ngoài Trung Quốc vào tháng 10/2019.

"WHO hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có thể chia sẻ vật liệu sinh học và liệu chúng tôi có thể chạy lại các xét nghiệm trong một phòng thí nghiệm độc lập hay không", Tiến sĩ Giovanni Apolone - Giám đốc khoa học của Viện Ung thư Milan (INT) nói.

Về phần mình, WHO cho biết tổ chức này đang liên hệ với các nhà nghiên cứu đã xuất bản bài báo gốc. 

"Chúng tôi đã thiết lập hợp tác với phòng thí nghiệm đối tác để làm thêm các xét nghiệm... WHO cũng liên hệ với tất cả các nhà nghiên cứu đã công bố hoặc cung cấp thêm tin về các mẫu được thu thập từ năm 2019 được báo cáo là có kết quả dương tính với COVID-19", phát ngôn viên của WHO cho hay. 

Giữa nghi vấn virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, WHO có động thái bất ngờ - 1

Nghiên cứu năm 2020 cho thấy COVID-19 từng xuất hiện bên ngoài Trung Quốc vào tháng 9/2019. (Ảnh: EPA-EFE)

Ông này nói thêm rằng các nhà nghiên cứu Italia đang có kế hoạch công bố báo cáo mới trong tương lai gần.

Bất chấp cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc hồi tháng 2, hàng loạt các quốc gia kêu gọi tìm hiểu sâu thêm về vấn đề này. 

Một trong những giả thiết được bàn tán nhiều nhất gần đây là virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. 

Giới tình báo Anh, Mỹ mới đây cho biết sẽ mở các cuộc điều tra về kịch bản virus lọt ra từ phòng thí nghiệm. 

Trong khi Trung Quốc khẳng định vấn đề điều tra nguồn gốc COVID-19 đang bị chính trị hóa, WHO đưa tuyên bố tương tự. 

“Chúng tôi muốn mọi người tách biệt chính trị với khoa học của vấn đề này nếu họ có thể. Cả quá trình này đang bị chính trị đầu độc”, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói trong cuộc họp báo hôm 28/5. 

COVID-19 được báo cáo đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019 trong khi bệnh nhân đầu tiên của Italia được phát hiện tại một thị trấn nhỏ gần Milan vào tháng 2/2020. 

Tuy nhiên, một nghiên cứu công bố năm 2020 cho thấy các kháng thể chống COVID-19 hoặc một biến thể được phát hiện tại Italia vào năm 2019.

Truyền thông Trung Quốc ngay sau đó đặt giả thiết virus có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu Italia nhấn mạnh nên đặt ra câu hỏi về thời điểm virus xuất hiện lần đầu tiên thông qua các phát hiện này thay vì diễn giải virus xuất hiện ở đâu. 

"Mối nghi ngờ ngày càng tăng là loại virus này đã lưu hành ở Trung Quốc từ rất lâu trước khi các trường hợp được báo cáo", Tiến sĩ Apolone nói với Reuters.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn